Các cấp Hội ở cả nội và ngoại thành phối hợp với công an tổ chức 647 buổi tuyên truyền cho hàng vạn người thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; cung cấp trên 3.000 nguồn tin có giá trị; tham gia bắt giữ 1.246 vụ phạm tội, hòa giải thành công 1.624 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Hội CCB các phường, xã, thị trấn tổ chức 1.216 buổi phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân, kẻ vẽ trên 48.000 pa nô, áp phích, viết bài, phát thanh 2.227 buổi về an ninh trật tự; duy trì hoạt động tích cực của 52 CLB B93 về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Chỉ trong 5 năm gần đây, Hội CCB tham gia vận động 95.000 thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tặng "gậy Trường Sơn" cho tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; hỗ trợ huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên; diễn tập khu vực phòng thủ, thăm hỏi, tặng quà hậu phương quân đội trên 2,3 tỷ đồng. Đặc biệt trong đợt phát động "Vì Trường Sa thân yêu" của T.Ư Hội, CCB Thủ đô góp 2 tỷ đồng, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và động viên cán bộ chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ nơi đảo xa.
Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, cán bộ, hội viên CCB phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp sức các phong trào “Tuổi trẻ lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Tôi yêu Hà Nội”… gắn kết chặt chẽ “3 chi” (chi bộ Đảng, chi hội CCB và chi đoàn thanh niên xung kích), đã tổ chức trên 1.600 buổi giao lưu, gần 4.000 buổi nói chuyện truyền thống; qua đó củng cố 1.624 chi đoàn yếu, giáo dục, bồi dưỡng hàng nghìn đoàn viên ưu tú vào Đảng. Tiêu biểu trong các phong trào là Trung tướng CCB Phạm Hồng Cư (Ba Đình), CCB Lâm Văn Bảng (Phú Xuyên), Đại tá Đỗ Sâm (Thanh Xuân), Đại tá Lương Văn Tăng (Thường Tín), Đại tá Hoàng Ngọc Vân (Hà Đông), CCB Lương Minh Suốt (Long Biên)... là những tư liệu sống, bảo tàng, thư viện làng, ngõ phố đã viết bài, sưu tập hàng trăm hiện vật, đầu sách để giáo dục truyền thống. CCB hai quận Bắc và Nam Từ Liêm đảm nhận 10 tuyến đường tự quản an toàn, xanh, sạch, đẹp; 1.000 hội viên quận Hai Bà Trưng tham gia chiến dịch xóa rác trên tường; CCB thị xã Sơn Tây với trách nhiệm bảo vệ di tích “Làng Việt cổ” Đường Lâm; Hội CCB xã Chuyên Mỹ là địa phương theo đạo Thiên chúa toàn tòng vận động nhân dân và nhà thờ ủng hộ 170 triệu đồng xây bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ…
Với những thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, Hội CCB TP. Hà Nội được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen, T.Ư Hội CCB Việt Nam và TP. Hà Nội tặng 4 cờ thi đua xuất sắc và 4 bằng khen.
Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm