CCB Nguyễn Huy Tu, sinh năm 1965, trú tại số 12/85, Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, T.P Hà Nội, nhập ngũ năm 1979, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Bắc. Năm 1983, anh xuất ngũ, vào làm Ban Quản lý ký túc xá Trường đại học Xây dựng. Trong 35 năm công tác, anh phối hợp chặt chẽ với công an phường, giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt, trong khu ký túc xá Trường đại học Xây dựng là một Trưởng ban, anh tuyên truyền cho sinh viên luôn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đám đông, đoàn biểu tình. Còn tại nơi gia đình anh ở, mọi người đều xem anh là một đảng viên gương mẫu, gia đình anh là gia đình văn hóa tiêu biểu.

Vào lúc 11 giờ ngày 25-2-2019, đang trong ca làm việc, Nguyễn Huy Tu nghe một tiếng nổ lớn. 15 phút sau anh thấy khói đen bay từ phía nhà dân, sát vách tường của ký túc xá. Linh cảm điều chẳng lành, anh Tu cùng nhân viên chạy lên tầng 5 để quan sát. Một cột khói bốc lên từ ngôi nhà 4 tầng, cách bức tường của ký túc xá chỉ khoảng 1m, dưới song sắt có cháu gái vẫy tay kêu cứu: "Chú ơi cứu cháu". Anh lấy một thanh ống nước bằng sắt, rồi nhảy sang tiếp cận tầng 4 của ngôi nhà, bám vào tường, dùng ống nước bẻ cong khung sắt chuồng cọp mở lối thoát hiểm. Cháu gái được anh hướng dẫn bám vào dậu sắt để thoát ra. Ðưa được cháu gái ra ngoài an toàn cũng là lúc anh thấy tức ngực chóng mặt do hít phải khói, toàn thân đau nhức vì xước sát, nhưng vẫn cố gắng khống chế đám cháy. Anh đập vỡ kính, dùng những ống nước sắt chế thành ống dẫn nước từ bể trữ nước của ký túc xá phun qua dập lửa.

Với thành tích chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân, CCB Nguyễn Huy Tu được UBND phường Đồng Tâm và quận Hai Bà Trưng khen thưởng.

Trương Định