CCB Đinh Hin: Vượt khó làm giàu trên quê hương

Vợ chồng CCB Đinh Hin hạnh phúc bên ngôi nhà mới xây.

Ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ (Gia Lai) nhiều người biết CCB Đinh Hin (dân tộc Bahnar), bởi anh là người dám nghĩ dám làm, vượt khó, sáng tạo, làm giàu trên quê hương, trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào “CCB làm kinh tế giỏi” tại địa phương.

Sau 2 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), cuối năm 2010, Đinh Hin xuất ngũ về địa phương. 2 năm sau, anh lập gia đình và được hai bên bố mẹ cho 3ha đất rẫy để làm ăn. Khỏe mạnh lại cần cù chịu khó, nhưng do thiếu vốn, đất đai khô cằn, nắng hạn, mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa, mỳ (sắn), bắp năng suất rất thấp nên cuộc sống của vợ chồng anh vẫn rất khó khăn. Nhưng nhờ có nghị lực vượt khó được tôi luyện trong quân ngũ, anh không chịu lùi bước.

Vừa lo việc ruộng rẫy, CCB Đinh Hin vừa đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Cũng thời điểm đó, anh được Chi hội vận động vào Hội CCB và trở thành hội viên CCB. Từ đó, anh thường được anh em trong chi hội chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, khuyến khích làm kinh tế vườn, tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng CSXH, rồi được tham quan các trang trại, gia trại làm ăn hiệu quả của các CCB trong huyện, giúp anh vững tin hơn vào con đường lập nghiệp của mình.

Đầu năm 2013, anh bàn với vợ vay vốn ngân hàng, chuyển đổi 3ha đất trồng lúa, bắp, mỳ sang đầu tư trồng mía. Anh trồng xen thêm bắp, đậu trong mía để tận thu. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, mía của anh phát triển tốt, ngay vụ đầu đã trúng lớn. Có tiền, anh mua đất để mở rộng sản xuất, kết hợp chăn nuôi bò, dê. Đến năm 2015, gia đình anh có trang trại diện tích 5ha, trong đó 3ha trồng mía, 1ha trồng keo, 1ha trồng một vụ đậu rồi trồng mỳ cao sản và đàn bò, dê hàng chục con. Cũng trong năm này, gia đình anh mua được một máy cày trị giá 130 triệu đồng. Vừa làm đất phục vụ yêu cầu sản xuất của gia đình, anh vừa cày thuê và vận chuyển nông sản cho bà con trong vùng. Anh cũng thường dùng máy cày đất và vận chuyển nông sản giúp cho những hộ nghèo xung quanh. Anh còn tạo việc làm cho nhiều thanh niên trong làng. Anh Đinh Soai, cùng làng Leng Tô cho biết: “Khi có việc làm, Đinh Hin thường gọi lũ thanh niên chúng tôi đi làm cùng. Anh khuyên chúng tôi bớt uống rượu, chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế. Chúng tôi làm theo và rất biết ơn anh”.

Nhờ trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình Đinh Hin thu hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, lúc thời vụ 20 người, thu nhập trên 4 triệu đồng/tháng. Riêng năm 2023, gia đình anh thu trên 300 triệu đồng đã trừ chi phí. Có tiền, anh mua sắm nhiều đồ dùng sinh hoạt có giá trị phục vụ đời sống và sản xuất. Gia đình anh cũng đã xây một ngôi nhà mới khang trang trị giá trên 500 triệu đồng. Anh có 2 người con, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, các con anh đều chăm ngoan. Anh chia sẻ: “Dù khó khăn đến mấy, vợ chồng mình cũng sẽ cố gắng lo cho các con ăn học đủ đầy để chúng lớn lên thành người có ích cho xã hội”.

Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Pơ - Đoàn Thanh Định ghi nhận: “Hội viên CCB Đinh Hin rất cần cù chịu khó, có khát vọng làm giàu, mạnh dạn đầu tư và không ngừng học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nên từng bước đã xây dựng được mô hình trang trại khá hiệu quả, được công nhận là “CCB làm kinh tế giỏi” của huyện. Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Đinh Hin còn là hội viên gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua của Hội. Đồng chí luôn chia sẻ giúp đỡ đồng đội và bà con nghèo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương tin cậy, yêu mến”.

      Hùng Tấn