Tân Phú là 1 trong 3 thôn của xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Những năm qua, Tân Phú mất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp do yêu cầu mở rộng sân bay quốc tế Nôi Bài, xây dựng đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài. Hiện thôn chỉ còn khoảng 10-15% đất nông nghiệp.
Để phát triển kinh tế theo cơ cấu thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân góp phần đưa Phú Cường sớm trở thành 1 trong 4 xã điểm xây dựng NTM của huyện Sóc Sơn. Vì vậy, chủ trương củng cố, xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là mở rộng các trục đường dân sinh, cống rãnh thoát nước có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với thôn Tân Phú, một thôn có tới 95% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ cho lợi ích của quốc gia.
Ông Nguyễn Văn Học, Phó trưởng thôn Tân Phú nói với chúng tôi: Để thực hiện chủ trương mở rộng hai trục đường chính từ quốc lộ 2 vào thôn liên quan đến quyền lợi của 150 hộ dân với tổng diện tích hai bên trục đường phải cắt ra khoảng 6.000m2, riêng tiền đất nếu đền bù là hơn 40 tỷ đồng, cùng các công trình nhà ở, cổng, tường bao... của các hộ dân tự tháo dỡ trị giá hàng trăm tỷ đồng. Theo phương pháp, chi bộ trực tiếp lãnh đạo, chi hội CCB làm nòng cốt cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động và gương mẫu thực hiện: Dân biết, dân thấu hiểu, dân đoàn kết đồng lòng ủng hộ; chỉ trong thời gian ngắn việc hiến đất mở rộng hai trục đường trở thành hiện thực. Nhiều hội viên CCB tự nguyện như gia đình các hội viên Trần Văn Học hiến hơn 60m đất ở trị giá trên 400 triệu đồng; Nguyễn Văn Đưa, hiến 60m chiều dài đất ở, còn tự tháo dỡ công trình phụ, nhà cấp 4, tường rào. Hội viên Trần Quốc Thuận, 84 tuổi nói: “Để làm đẹp cho bộ mặt của thôn làng dù có phải bỏ ra bao nhiêu đất, gia đình tôi cũng đồng ý. Gia đình ông Thuận đã hiến 75m2 đất để mở rộng trục đường xây cống tiêu nước… Ngoài ra, còn nhiều hội viên sẵn sàng tham gia hiến đất phục vụ lợi ích của thôn.
Về Tân Phú để lại trong tâm trí chúng tôi nhiều ấn tượng khó quên, đó là tinh thần đoàn kết giữa cán bộ với dân. Các hội viên CCB, CQN đã luôn đi đầu, lấy việc gương mẫu của mình để thuyết phục nhân dân. Như ý kiến nhận xét của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Năm: Lực lượng CCB luôn là nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương có hiệu quả nhất.
Đàm Vinh