Từ khi làm công nhân cạo mủ cao su, CCB Lê Hoài Anh tham gia nhiều cuộc thi cạo mủ các cấp và 2 lần đoạt giải Nhất ở đội, 2 lần đoạt giải Khuyến khích ở Nông trường và tháng 11-2016, đoạt giải Nhất cá nhân cấp Tổng công ty, với danh hiệu “Bàn tay vàng”. Tháng 12-2016, Lê Hoài Anh tham gia Hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ Ngành cao su Việt Nam lần thứ 10 anh là 1 trong số 56 thí sinh đạt danh hiệu Kiện tướng.

Đến tháng 6-2017, khi đi làm công nhân cạo mủ được tròn 9 năm, anh Lê Hoài Anh được đề bạt làm Tổ trưởng tổ sản xuất. Một tổ quản lý theo cả diện tích và số lượng người; một Đội có 4 tổ, Tổ của anh có 40 người, kể cả Tổ trưởng. Trên cương vị mới, anh không chỉ làm tốt vai trò quản lý, mà còn hướng dẫn, chỉ bảo những công nhân mới vào nghề hoặc tay nghề còn yếu.

10 năm gắn bó với nghề, CCB Lê Hoài Anh (ảnh) luôn giữ một tình yêu với cây cao su. “Bàn tay vàng” với anh là như vậy.

Đăng Tùng