Sau gần hai ngày đêm vượt hơn 290 hải lý (trên 500 km), tàu cảnh sát biển 9002 thuộc biên chế Cảnh sát biển 2 (Cục Cảnh sát biển VN) đã tiếp cận được với tàu cá chở 11 ngư dân của Quảng Ngãi bị nạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Quảng Nam trên 600 km. Trong điều kiện biển động mạnh, sóng to, gió lớn cấp 7, lực lượng cảnh sát biển đã tiếp cận, sơ cứu ban đầu, tiếp nước ngọt, lương thực, thực phẩm và thuốc quân y cho ngư dân gặp nạn. Khoảng 9h sáng 2/4, sau khi làm xong công tác cứu hộ ban đầu, tàu cá bị nạn bắt đầu lai kéo vào bờ. Dự kiến 2 ngày tới tàu sẽ cập cảng Kỳ Hà (Quảng Nam). Những tháng gần đây, cảnh sát biển Việt Nam đã liên tiếp trợ giúp ứng cứu các tàu gặp nạn. Gần đây nhất, vào tháng 2, lực lượng này đã cứu hai tàu cá của Bình Định và một tàu vận tải. Phương Uyên (TH)