Hội CCB tỉnh Phú Thọ: Hội CCB tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Phú Thọ và Công ty TNHH Bình Minh Travel Thái Nguyên thăm và tặng 118 suất quà, trị giá hơn 60 triệu đồng cho 118 hộ đồng bào dân tộc tại điểm Trường tiểu học và Mầm non bản Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện trách nhiệm tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với đồng bào Khu Mỹ Á, xã Thu Cúc. Đây là một trong hai bản động vùng cao có đông người dân tộc sinh sống. Đời sống của đại đa số đồng bào tại đây còn gặp rất nhiều khó khăn, đều là hộ nghèo, cận nghèo.
Ngoài ra các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên ủng hộ và trích quỹ Hội tặng trên 541 suất quà trị giá trên 181 triệu đồng cho các đối tượng người có công, cán bộ hội viên bị nhiễm chất độc da cam, thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội CCB tỉnh Khánh Hòa: Phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng 3.856 suất quà, trị giá gần 690 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, hộ CCB nghèo, cán bộ Hội các thời kỳ… Trong đó, Tỉnh hội có 92 suất, trị giá 27,8 triệu đồng và tặng 17 suất, mỗi suất trị giá 300.000 đồng với 20kg gạo/suất cho hộ CCB nghèo ở xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn); Hội CCB phường Vĩnh Trường vận động các mạnh thường quân tặng hội viên nghèo huyện Khánh Vĩnh 100 suất quà trị giá 23 triệu đồng; CCB Phạm Văn Đoàn hỗ trợ 1.000kg gạo cấp cho hội viên khó khăn ở huyện Vạn Ninh... Cũng trong dịp này, CCB Hà Văn Hải - Giám đốc Công ty bất động sản Hà Quang tặng 100 tấn gạo trị giá 2 tỷ đồng cho CCB và người dân tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 gây ra.
Đức Toàn, Ngũ Bình, Hồng Sơn