Đây là những thuê bao đã cố tình vi phạm quảng cáo rao vặt trái phép sau khi Hà Nội thực hiện chủ trương dẹp quảng cáo rao vặt bừa bãi trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 77 thuê bao này và thông báo kết quả về sở trước ngày 15/6.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ra quân thống kê số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Theo thống kê sơ bộ có trên 100 số điện thoại vi phạm chủ yếu là quảng cáo dịch vụ khoan cắt bê tông, thông hút bể phốt, dịch vụ sửa nhà, gia sư.

Quỳnh Anh (TH)