Dưới sức ép từ phía các CLB, sau Lễ tổng kết mùa bóng 2011, VFF đã gửi phiếu tới 28 CLB thi đấu ở giải hạng Nhất, V-League đề cử Trưởng Ban tổ chức giải mùa bóng 2012. Tự thân VFF cũng bị đánh giá là rất khó chọn Trưởng giải mới: Hầu như không tìm ra cái tên mới cho vị trí này, chưa có đề cử nào có tính thống nhất cao. Dưới sức ép của các ông “bầu”, sau cuộc họp BCH VFF khóa VI chiều 28/9, tổ chức này đã quyết định để 28 ông chủ của 28 đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất, V-League 2012 tự tay chọn Trưởng giải mới. Vị này không bị giới hạn nằm trong thành phần Ban chấp hành mà được mở rộng phạm vi. Theo đó, Trưởng giải mới sẽ là người thuộc VFF thay vì buộc phải nằm trong Ban chấp hành.

Theo kết quả từ các lá phiếu đề cử mà VFF gửi tới 28 đội bóng, Tổng thư ký VFF, Trần Quốc Tuấn, ông Phạm Ngọc Viễn – Phó chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Bàng – Phó tổng thư ký và cả cựu Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi là những người được đề cử nhiều nhất.

Quỳnh Anh (TH)