Các đơn vị của TP Hồ Chí Minh trao kinh phí xây dựng “Mái ấm chiến sĩ, Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” tặng các địa phương.

Sáng 28-2, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3-3-1959/3-3-2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3-3-1989/3-3-2019).

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh BĐBP.

Tại buổi lễ, Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân vũ trang - BĐBP và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, BĐBP Thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố thực hiện tốt quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng của thành phố, triển khi thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, nổi bật là đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các vụ việc xảy ra, làm tốt các mặt nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác trái phép khoáng sản, thực hiện tốt cải cách hành chính trong kiểm soát xuất nhập cảnh… BĐBP Thành phố còn tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện hiệu quả “Ngày biên phòng toàn dân”, hoạt động an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và một cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Bộ tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” tặng 141 cá nhân trên địa bàn thành phố, tặng quà hai đồng chí Anh hùng LLVT nhân dân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao tặng 6 tỉnh biên giới phía Bắc gồm: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, mỗi tỉnh 400 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ, Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” và 500 triệu đồng để xây dựng 6 công trình “Nước sạch vùng biên” với tổng kính phí 5,4 tỷ đồng. Bộ chỉ huy BĐBP Thành phố trao kinh phí xây dựng 5 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ, Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” tại Tây Ninh, trị giá 250 triệu đồng. (Tin, ảnh: HÙNG KHOA)

* Cũng trong sáng 28-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959/3-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989/3-3-2019), 53 năm Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường phát triển của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng).

Trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngay từ khi mới thành lập, cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, dựng đồn, lập trạm, gom dân, xây bản, củng cố cơ sở chính trị, vận động đồng bào xây dựng phòng tuyến biên phòng; trực tiếp chiến đấu tiễu phỉ, chống gián điệp, biệt kích, thám báo, bảo vệ biên giới, bờ biển, giới tuyến quân sự tạm thời… Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng BĐBP đã phát huy truyền thống anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả với bọn phản động và các loại tội phạm, phát huy sức mạnh toàn dân, kết hợp chặt chẽ an ninh, quốc phòng và đối ngoại, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển đất nước.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP, Bộ tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 80 cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT)

* Sáng 28-2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959/3-3-2019), 30 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 / 3-3-2019) và phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và những kết quả qua 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang Quảng Nam được thành lập ngày 19-5-1961, trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam luôn phát huy cao độ truyền thống anh hùng của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và quê hương “trung dũng, kiên cường”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng An ninh vũ trang Quảng Nam luôn dựa vào nhân dân, nêu cao ý thức tự lực tự cường, lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần cùng cả nước hoàn thành công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với nhiệm vụ mới là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ công tác biên phòng và đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm trên 2 tuyến biên giới. Đến nay, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông với 60 cột mốc, lực lượng biên phòng còn làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại biên phòng...(Tin, ảnh: VĂN VINH-HỒNG ANH).