Vui Tết, đón Xuân Quý Mão, Thường trực T.Ư Hội tham gia Đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch; dự buổi chúc Tết của Tổng Bí thư; tổ chức thăm Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh tại tỉnh Hà Nam…

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo và Văn phòng T.Ư Hội CCB Việt Nam tổng hợp kết quả tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, các cấp Hội tổ chức hoạt động đón Tết trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, trật tự, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo tài sản cơ quan và con người trong dịp Tết Nguyên đán. Toàn Hội bảo đảm an toàn, lành mạnh. Tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nhìn chung hân hoan, phấn khởi, vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và của Nhà nước.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, các cấp Hội chủ động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và hội viên CCB; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ VNAH, CCB và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Thường trực Hội CCB các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh tặng hơn 1.000 suất quà, Hà Nội 20.850 suất, Bình Định 708 suất, Bình Dương 4.427 suất, Phú Yên 1.479 suất, Nam Định 2.636 suất...), với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng; tham gia có trách nhiệm và thực tốt các quy định về tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; phối hợp tốt thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa...; nghiêm chỉnh chấp hành Luật và văn hóa giao thông; tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ; có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có con em nhập ngũ…

PV