Thiếu thướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, tình hình tội phạm hình sự năm nay diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm có tổ chức xuất hiện tại các đô thị lớn.

Theo Bộ Công an, năm 2011 lực lượng này đã điều tra khám phá hơn 37.000 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá hơn 3.000 băng ổ nhóm tội phạm. Trong năm nay có hơn 15.000 vụ tội phạm về kinh tế, tham nhũng được phát hiện (nhiều hơn 7,4% so với năm 2010).

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cho biết năm 2011, các vụ chống đối người thi hành công vụ gia tăng với hành vikhá manh động. Cả nước đã xảy ra hơn 760 vụ, trong đó lực lượng công an chiếm gần 200 vụ.

Trước sự việc trên, Bộ Công an dự kiến đưa mô hình phối hợp 3 lực lượng (cơ động, hình sự, giao thông) của Hà Nộiáp dụng tại TP HCMvà một số địa phương nhằm trấn áp mạnh những kẻ côn đồ, đua xe, đánh võng chống đối người thi hành công vụ.

Quỳnh Anh (TH)