Phiên xử sẽ được mở từ ngày 29/3 tới 2/4. Ông Bùi Tiến Dũng đang thi hành án phạt 13 năm tù về tội đánh bạc và đưa hối lộ. Ngoài vụ án này, ông còn đang là bị can trong một vụ tiêu cực khác xảy ra tại PMU 18 (chưa xét xử).

Trong 10 bị cáo có 9 trường hợp bị VKSND Tối cao truy tố về tội tham ô tài sản gồm: các ông Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Vũ Nam (nguyên trưởng phòng triển khai dự án 6 - PID 6), Nguyễn Công Dũng (chuyên viên PID 6), Nghiêm Phú Sơn (phó phòng PID 6), Lê Minh Giang (phó phòng PID 5), Nguyễn Hữu Minh (kỹ sư Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, giám đốc điều hành gói thầu BC1 tại dự án cầu Bãi Cháy), Nguyễn Việt Dũng (giám đốc điều hành gói thầu BC3), Nguyễn Đức Hùng (chánh văn phòng tư vấn, dự án cầu Bãi Cháy) và Nguyễn Hữu Long (kế nhiệm Nguyễn Việt Dũng từ tháng 6/2004).

Hiện 9 bị can được tại ngoại. Riêng ông Bùi Tiến Dũng bị tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, quyết định của người đứng đầu đại diện chủ đầu tư đã tạo điều kiện để các cán bộ có thẩm quyền ở PMU 18 lập khống số danh sách nhân viên tư vấn giám sát bổ sung nhằm rút tiền của dự án để ăn chia. Từ tháng 3/2004 đến 12/2006, nhà thầu BC1 đã chi hơn 1,5 tỷ đồng tiền lương cho 14 người. Trong số đó, tiền trả cho 9 cái tên được lập khống là hơn 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, với mánh lới trên, từ tháng 8/2003 đến 2/2006, Phạm Tiến Dũng (nguyên trưởng phòng kinh tế kế hoạch PMU 18, đã chết trong thời gian điều tra) cùng các bị can đã thông đồng với 3 nhà thầu lập khống danh sách 26 cán bộ tư vấn bổ sung, rút gần 3,5 tỷ đồng tiền lương.

Quỳnh Anh (TH)