Bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua

CCB Đinh Quang Vân bên vườn bưởi của gia đình.

Đó là CCB Đinh Quang Vân, thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Sau khi nghỉ hưu, ông Vân nhận thấy vẫn còn sức khỏe và minh mẫn nên phải tìm một công việc phù hợp vừa rèn luyện sức khoẻ vừa có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình và làm gương cho con cháu. Ông quyết “khởi nghiệp” từ mảnh đất khó nhà mình. Nhờ cần cù lại thêm tính “liều”, ông đã thành công với mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi.

Nói ông “liều” bởi không ai như ông. Năm 2008, gia đình ông được giao 33,8ha đất của Nông trường Sông Bôi trước đây. Khu đất có vị trí tiếp giáp với trục đường liên xã Cầu Sung đi Ninh Bình. Nói là đất nhưng chủ yếu là đá mạt, đá mồ côi phía chân núi, tỷ lệ đất màu rất ít, một số diện tích là thùng bục, hố sâu, thung lũng nhỏ do vậy trồng trọt, chăn nuôi đều không hiệu quả. Nhưng với ý chí của người lính, ông “không cho đất nghỉ”, bắt tay phục hoá thành một trang trại tổng hợp.

Nhớ về những ngày đầu phục hóa, ông Vân kể: “Người thân trong gia đình đều can ngăn, phản đối, không ai ủng hộ; dân làng thì nói qua nói lại, nhiều người còn nghi ngờ tôi có vấn đề về thần kinh, khùng nên mới “vứt tiền” vào vùng đất bỏ hoang, không ai nhận canh tác, không trồng cấy được gì. Nhiều đêm trằn trọc, tôi nghĩ, hay là mình sai đường rồi. Nhưng kệ! Tôi vẫn làm”.

Ban đầu, ông dùng máy ủi, máy xúc để san đất lẫn mạt đi nơi khác, mua đất màu đổ lên trên. Vì thiếu vốn nên từ năm 2008 đến 2015, ông chỉ cải tạo, san lấp được hơn 5ha đất bằng phẳng. San đất đến đâu ông mua na, cây bưởi, chuối, ổi, thanh long, bơ… và các cây lâm nghiệp (chủ yếu là cây sưa) trồng đến đó. Nhờ đó, đến nay ông đã có: 800 cây bưởi Diễn, bưởi đỏ Tân Lạc; 1.200 cây na các loại; hàng nghìn cây chuối, hàng trăm cây ổi, thanh long ruột đỏ, bơ, xoài, nhãn… sắp và đang cho thu hoạch; còn 27ha ông trồng cây lấy gỗ. Ngoài ra, ông Vân còn đào ao thả cá; nuôi hàng trăm con ngỗng, gà Lạc Thủy.

Sau nhiều năm cố gắng cải tạo, xây dựng trang trại và chăn nuôi, hiện nay mô hình kinh tế của gia đình ông Vân đã cho thu nhập tốt. Sau khi trừ các chi phí, còn thu được từ 800 đến 1 tỷ đồng mỗi năm, góp phần nâng cao mức sống của gia đình và có điều kiện để giúp đỡ đồng đội.

Tôi ngỏ ý hỏi: Giờ có ai bảo ông là “khùng” nữa không? Ông cười nói: “Họ tỏ ý khâm phục thôi! Vì từ thành công của mô hình, nhiều CCB tại địa phương và một số địa phương khác đã đến học hỏi kinh nghiệm. Tôi luôn sẵn lòng chia sẻ từ vốn, cây giống, kinh nghiệm ghép mầm…”.

Ông Vân tự nhận, những việc làm của mình rất nhỏ bé. Nhưng thiết nghĩ, cá nhân CCB Đinh Quang Vân là một bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 của Hội CCB tỉnh Hòa Bình.

                                                                                      Minh Vũ