Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đã kết thúc, người dân cả nước lại bắt tay vào công việc thường nhật. Làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm mới đang là yêu cầu của xã hội với mỗi người chúng ta.
Yêu cầu là thế, nhưng thực tế, nhiều người vẫn vương vấn tâm tư “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Dư vị của rượu thịt, bánh chưng, vui chơi thăm hỏi vẫn kéo họ đi với những cuộc vui, thời gian làm việc hiệu quả trong ngày có khi chỉ được đôi ba giờ. Chưa có thống kê đầy đủ nhưng chắc chiếm tỉ lệ không nhỏ số công chức Nhà nước bỏ việc trong những ngày đầu năm này để đi chùa chiền, lễ hội…
Đi lễ hội là chuyện thường tình, là nhu cầu chính đáng về tâm linh, văn hóa, giải trí của mỗi người nhưng bỏ bê công việc để đi lễ hội một cách triền miên lại là chuyện khác, có những người tìm lý do để đi lễ hội xuyên tỉnh vài ba ngày liền, lại có những người đến cơ quan cho gọi là có rồi phần lớn thời gian trong ngày làm việc bỏ đi lễ hội, nhất là tại các lễ hội làng; ấy là chưa kể đến chuyện sa đà vào chuyện cờ bạc đỏ đen, chuyện mê tín, bói toán; có những cá nhân, đơn vị còn dùng xe công để đưa nhau đi lễ hội… Không phải tất cả, nhưng những chuyện như thế này đang hằng ngày diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị, ở nhiều địa phương; khiến công việc chung bị bê trễ, người dân phàn nàn, góp phần kéo giảm năng suất lao động ở nước ta xuống nhóm thấp nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, như nhận xét của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) công bố hồi tháng 8 năm ngoái.
Giữ vững kỷ luật lao động, nâng cao năng suất làm việc, thiết thực nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước, chúng ta có nhiều việc phải làm, trong đó vừa thời sự, vừa thiết thực nhất hiện nay là mỗi người, mỗi cơ quan, mỗi đơn vị cần làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm. Nói cần luôn đi đôi với làm. Tháng giêng không phải là tháng ăn chơi mà là tháng tích cực làm việc, lao động để cả năm luôn được năng suất lao động cao, thu nhập tốt cho mỗi người.
Trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu là phải có những biện pháp thiết thực từ giáo dục nhận thức đến những quy định chặt chẽ, kiểm tra sát sao để từng bước tiến tới sớm bỏ “tháng ăn chơi”. Đó cũng là yêu cầu bức thiết để kinh tế Việt Nam hội nhập được kinh tế thế giới.
VÂN TRANG