Phát biểu trên truyền hình, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Tenyuk cho biết Kiev sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên hợp quốc để đưa Crimea trở thành một vùng phi quân sự khi binh sỹ Ukraine rút hết khỏi đây. Kiev cũng đang lên kế hoạch tập trận với Mỹ và Anh.

Chính phủ tạm quyền ở Ukraine cũng thông báo sẽ di chuyển 25.000 binh sỹ và gia đình của họ tại bán đảo Crimea về đất liền Ukraine.

Cuối tuần này, Quốc hội Nga dự kiến tổ chức bỏ phiếu lần cuối về việc phê chuẩn sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 20/3 khẳng định tiến trình pháp lý bắt buộc để Crimea trở thành một phần của LB Nga sẽ được hoàn tất trong tuần này.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cũng cho biết Nga sẽ đảm bảo Crimea có nguồn cung năng lượng ổn định bằng cách cung cấp các nguồn dự phòng và kiểm soát nguồn dự trữ nhiên liệu. Cũng theo Bộ trưởng Novak, Crimea đã dự trữ khoảng 50.000 tấn xăng và 15.000 tấn dầu diesel đủ phục vụ cho nhu cầu của người sử dụng ôtô trong thời gian tới.

Trước đó, để đảm bảo nhu cầu về nhiên liệu, ban lãnh đạo Crimea cho biết sẽ quốc hữu hóa cơ sở hạ tầng dầu khí của bán đảo này, trong đó có công ty dầu khí ngoài khơi Chornomornaftohaz - một chi nhánh của Tập đoàn năng lượng quốc gia Ukraine.
TH