Bộ Quốc phòng họp báo Quý IV năm 2017

Tại buổi họp báo, đại biểu các cơ quan báo chí được nghe các thông tin về kết quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của quân đội năm 2017; thông báo tóm tắt kết quả 25 năm “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh trong quân đội”; kết quả Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia”.
Công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của quân đội năm 2017 đã đạt được những kết quả to lớn. Các lực lượng quân đội đã huy động 318.740 lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 144.985 lượt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thường trực, 173.755 lượt dân quân tự vệ), 6.077 lượt phương tiện trực tiếp giúp chính quyền, nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, các lực lượng đã phối hợp, xử lý và tìm kiếm cứu nạn với 1.974 vụ việc, cứu giúp 5.070 người, 338 phương tiện liên quan đến thiên tai, sự cố (trong đó quân đội trực tiếp ứng phó, xử lý hiệu quả, tìm kiếm cứu nạn 2.236 vụ, cứu nạn 2.236 người, 115 phương tiện); cứu nạn 42 vụ tàu nước ngoài, cứu giúp 228 người, 14 phương tiện; trực tiếp di dời, sơ tán 100.979 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kêu gọi, thông báo cho 2.838.291 người, 681.729 phương tiện nắm được thông tin bão, áp thấp, di chuyển vào vùng an toàn; cấp phát, vận chuyển 60 tấn lương khô, 161,50 tấn gạo, 82,6 tấn hàng hóa, 51.510 thùng mỳ tôm; gặt 646ha lúa giúp dân, dựng lại 115ha cây đổ, trồng lại 11.558 cây, gia cố 28.241km đê, kè 51.821m suối, tu sửa 1.164 km đường, khơi thông 8.680m dòng chảy sông, suối, kênh, mương; hỗ trợ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng thiên tai 2.853 tỷ đồng…
Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ năm 1992 đến 2017, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu, kết quả, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh chiến đấu của quân đội và tình đoàn kết quân dân.
Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia”, sau 10 tháng triển khai (từ tháng 3 đến tháng 12-2017), Ban Tổ chức đã nhận được 1.707 tác phẩm thuộc 5 loại hình nghệ thuật của 791 tác giả. Trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam 626 tác phẩm, Quân đội nhân dân Lào 479 tác phẩm và Quân đội Hoàng gia Campuchia là 602 tác phẩm. Các tác phẩm đều bảo đảm sát chủ đề, nội dung, thực sự có ý nghĩa góp phần ca ngợi, tuyên truyền, giới thiệu, củng cố tình đoàn kết chiến đấu giữa ba nước, góp phần bổ sung và làm phong phú kho tàng di sản văn học, nghệ thuật của mỗi nước. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, có 133 tác phẩm đạt giải thưởng, trong đó gồm 13 giải A, 27 giải B, 41 giải C, 52 giải Khuyến khích. Đây là lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật có sự tham gia hưởng ứng của Quân đội hai nước bạn, tính đến thời điểm này, Cuộc vận động đã thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động có ý nghĩa tiêu biểu của Quân đội 3 nước trong Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017; Năm Hữu nghị Việt Nam-Capuchia 2017.
Kết luận buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Đức đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Quân đội và tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các cuộc vận động để lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Thời gian tới, các đơn vị quân đội tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như các hoạt động khác của quân đội, hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đăng Song