Từ đó đến nay, trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công không ngừng phát triển lớn mạnh, lập nên những kỳ tích huyền thoại thật đáng tự hào, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng LLVTND với 16 chữ vàng: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn” và có 104 tập thể và 216 cá nhân được tuyên dương Anh hùng. Góp phần làm nên những chiến công to lớn của Binh chủng Đặc công, có sự hy sinh xương máu của tất cả những người con trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có những người con quê hương Hà Tĩnh. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ cao cấp của quân đội và từng giữ các chức vụ quan trọng trong Bộ Tư lệnh Đặc công như: Đại tá Nguyễn Chí Điềm (huyện Đức Thọ) - nguyên Tư lệnh đầu tiên của Binh chủng, Thiếu tướng Bùi Thúc Dưỡng (huyện Đức Thọ) - Phó tư lệnh, Đại tá Trần Duy Thị (huyện Cẩm Xuyên) - Phó tư lệnh Binh chủng, Đại tá Trần Nhật Độ (huyện Hương Sơn) - Chính ủy Binh chủng, Đại tá Võ Xuân Lục (huyện Can Lộc) - Phó chính ủy và thật vinh dự cho Bộ đội Đặc công Hà Tĩnh có Đại tá Nguyễn Xuân Tình (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Thế hệ trẻ nối tiếp sau năm 1975 có Trung tướng Từ Ngọc Lương (huyện Can lộc) - Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân II, Thiếu tướng Trần Văn Minh (huyện Nghi Xuân) - Chánh văn phòng TCCT Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ (huyện Hương Sơn) - Cục phó Cục Tuyên huấn…
Phát huy truyền thống vẻ vang đó, lực lượng CCB Đặc công Hà Tĩnh đã và đang không ngừng nêu gương Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt những trọng trách được giao. Nhiếu đồng chí đã nghỉ hưu về địa phương vẫn xung phong nhận nhiệm vụ hoạt động công tác trong các tổ chức đoàn thể, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương nhiều năm liền như Đại tá Lê Văn Cát (TP. Hà Tĩnh), Đại tá Trần Quốc Cang (huyện Lộc Hà), Trung tá Hoàng Đỉnh, Trung tá Nguyễn Quang Bá (TX. Hồng Lĩnh), Trung tá Dương Đình Tuyển (huyện Cẩm Xuyên), Trung tá Hoàng Xuân Đức (huyện Can Lộc), Thiếu tá Dương Đức Giáo (huyện Hương Sơn), Thiếu tá Nguyễn Huy Hồng (huyện Thạch Hà), Đại úy Trần Nam Vượng (huyện Nghi Xuân), Đại úy Nguyên Thăng Long (huyện Đức Thọ), Đại úy Phan Văn Tiến, Đại úy Trần Toàn (TP. Hà Tĩnh)...
Các đồng chí là cán bộ, sĩ quan Đặc công, con em quê hương Hà Tĩnh đã chuyển công tác vẫn không ngừng trau dồi phẩm chất và phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Đặc công như các đồng chí Hoàng Văn Sơn (Phó GĐ Sở KHĐT), Trần Mạnh Hùng, Hồ Sỹ Quang (Sở Công an Hà Tĩnh), Luật sư Phạm Danh Tín (Đoàn Luật sư Hà Nội ), Dũng sĩ diệt Mỹ-Lê Văn Chớ (Công ty Thương binh 27/7 Hà Tĩnh), Đại úy Phạm Như Hồng (Sở Công Thương), nhà báo Vũ Thìn, nhà báo Lê Anh Thi (TP. Hà Tĩnh)… và nhiều đồng chí là cán bộ, sĩ quan trưởng thành từ Binh chủng, hiện đang là chỉ huy các đơn vị Quân đội trên địa bàn Hà Tĩnh, đó là Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Đại tá Hoàng Xuân Hoa, Đại tá Trần Hậu Bình (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh)… Chính các đồng chí là những người đang viết tiếp bản anh hùng ca của người lính Đặc công trên quê hương Hà Tĩnh.
Ban liên lạc CCB Đặc công Hà Tĩnh được thành lập năm 1997, hai mươi năm qua cứ đến ngày truyền thống của Binh chủng (19-3) đều tổ chức giao lưu gặp mặt để ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, của Binh chủng Đặc công Anh hùng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, đồng thời sát cánh với chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự xã hội. Cho đến nay BLL tập hợp được hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Đặc công gồm đầy đủ các lực lương Đặc công trên bộ, Đặc công nước, Đặc công biệt động, Đặc công miền Đông Nam Bộ, các lực lượng trinh sát Đặc công. Ban liên lạc đã lập danh sách đề nghị BTL Binh chủng tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh qua các thời kỳ có thành tích đóng góp xây dựng lực lượng Đặc công, tặng kỷ niệm chương cho 28 đồng chí là cán bộ, sĩ quan Đặc công có thành tích trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huy động được hàng trăm suất quà tặng các gia đình CCB Đặc công có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 12-3-2017, tại TP. Hà Tĩnh diễn ra lễ kỷ niêm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Đặc công của CCB Đặc công Hà Tĩnh. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ gặp gỡ giao lưu, ôn lại truyền thống vẻ vang của Binh chủng 2 lần anh hùng, đồng thời tổ chức vinh danh trao kỷ niệm chương cho các đồng chí Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sĩ quan, chiến sĩ đã có nhiều hoạt động đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của Bộ đội Đặc công.
Tự hào về Binh chủng anh hùng của QĐND Việt Nam, CCB Đặc công Hà Tĩnh nguyện mãi mãi phấn đấu, rèn luyện, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Anh hùng của Bộ đội Đặc công, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu và hăng hái tham gia cùng địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh, tiếp tục góp phần xây dựng Binh chủng lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu mà Đảng và Nhà nước trao tặng: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt với, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”.
Bài và ảnh: Lê Anh Thi