Năm 2012, an ninh, chính trị được giữ vững, tình hình an ninh tôn giáo ở nước ta cơ bản ổn định, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðây là kết quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ của các ngành, các cấp trong công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong đó có tín đồ các tôn giáo. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch...

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Ðại Quang hoan nghênh và ghi nhận những thành tích trong công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan làm công tác tôn giáo năm 2012. Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tôn giáo, dân tộc có nhiều diễn biến khó lường, các cơ quan làm công tác tôn giáo cần quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác này, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm liên quan đến công tác quản lý nhà nước, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực tôn giáo giữa Bộ Công an và các cơ quan làm công tác tôn giáo; phát hiện và thông báo kịp thời tình hình cho các ngành liên quan để mỗi ngành, mỗi cấp chủ động trong lĩnh vực công tác của mình. Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức tuyên truyền, giải quyết các vụ việc phát sinh; tập trung tham mưu cho Ðảng, Nhà nước bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản chính sách pháp luật trên lĩnh vực tôn giáo, tạo hành lang pháp lý cần thiết để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, làm cơ sở cho lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực tôn giáo.

Theo NDĐT

(TH)