Theo anh Lương Quốc Thọ-Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang thì mảnh đất này nằm trải dọc trên bờ Bắc sông Tiền (một nhánh của sông Mê Kông). Đây là trung tâm văn hóa chính trị của cả Đồng bằng sông Cửu Long, là địa bàn trung chuyển quan trọng gắn với miền Tây Nam Bộ. Hội CCB có gần 28.500 hội viên sinh hoạt tại 249 cơ sở của 13 huyện, thị, thành Hội và tương đương. Từ năm 2012 đến 2014, đã có 20.000 gia đình CCB rước ảnh Bác Hồ về treo trang trọng trong nhà; nhiều xã, phường Hội có 100% số gia đình CCB treo ảnh Bác. Hằng ngày nhìn lên chân dung của Người, các hội viên tự xác định rèn luyện phấn đấu và làm việc tốt cho mình. Hội tập trung xây dựng các mô hình hội viên CCB làm nòng cốt trong công tác tôn giáo, xây dựng cuộc sống bình yên bên sông Tiền như thành lập các tổ nắm tin và cung cấp thông tin về phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn và trật tự xã hội; hướng dẫn và tổ chức hoạt động của tổ, đội CCB xung kích sẵn sàng làm công tác tuyên truyền, xử lý những tình huống xảy ra. Đồng thời phối hợp tổ chức học tập Điều lệ Đảng cho 38 quần chúng ưu tú, giới thiệu sang chi bộ kết nạp 22 đảng viên mới (trong đó có 6 hội viên CCB và 3 CQN).
Các cấp Hội phối hợp với công an tổ chức 2.070 buổi giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, không đốt pháo nổ… cho trên 57.320 lượt hội viên, thanh niên và nhân dân, tặng qùa tân binh lên đường nhập ngũ 92 triệu đồng. Các chi hội CCB tổ dân phố, cụm dân cư củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 54 tổ nhân dân tự quản; hòa giải thành công 217/394 vụ mâu thuẫn nội bộ; nhận giáo dục, cảm hóa 38 đối tượng, đã đưa ra khỏi diện quản lý 22 đối tượng tiến bộ; phân công 25 lượt hội viên tham gia giám sát xây dựng 6 công trình dân sinh bảo đảm uy tín cao.
Nhiều tấm gương tiêu biểu như Hội xã Nhị Mỹ (Cai Lậy) xây dựng cổng rào ấp, treo đèn ban đêm đề giữ gìn ANTT; Hội xã Đồng Sơn (Gò Công Tây) mở rộng mô hình “Văn hóa giao thông, bình yên sông nước”; Thành hội Mỹ Tho xây dựng mô hình “Hội viên CCB tham gia phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm”; CCB Nguyễn Bền-Chủ tịch Hội CCB Châu Thành nêu tấm gương sáng trong chống tiêu cực; hội viên Lê Ngọc Hòa-Bí thư kiêm Chủ tịch xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho) luôn gương mẫu được hội viên và nhân dân tin yêu; CCB Nguyễn Văn Sáu, Hội xã Hậu Mỹ Bắc (Cái Bè) hơn 80 tuổi vẫn tích cực nói chuyện truyền thống cho các trường học, đoàn viên thanh niên địa phương; Chủ tịch Hội xã Xuân Đông (Chợ Gạo) Nguyễn Minh Tuấn có nhiều cách làm hay để vận động đồng bào công giáo sống “Tốt đời đẹp đạo”…
Nhiều cơ sở Hội và nhân dân huyện Gò Công cung cấp cho công an 412 nguồn tin có giá trị, từ đó đã bắt và xử lý 1.215 đối tượng. Điển hình là phát hiện báo cơ quan chức năng xử lý 5 vụ tuyên truyền đạo trái phép, thương lái người Trung Quốc thu mua nông sản, thủy sản bất hợp pháp; 9 vụ làm hư hại và trộm cắp cáp viễn thông, gây thiệt hại trên 67 triệu đồng; thu hồi 192 tờ tiền giả, trị giá trên 40 triệu đồng. Các tổ tự quản và hội viên CCB tham gia xác minh 217/258 vụ việc, xử lý 328 đối tượng, thu hồi 1,2 tỷ đồng. Trong đó làm rõ 85 vụ trộm cắp tài sản, khởi tố 54 bị can; triệt phá 57 tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý.
Với những kết quả trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ bình yên bên sông Tiền, Hội CCB Tiền Giang có 100% số cơ sở đạt TSVM, Huyện hội Cai Lậy 3 năm liền được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua, hai Huyện hội Châu Thành, Chợ Gạo và 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba; Tỉnh hội tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc.
T.K.T