Khoảng 20h ngày 26/2, ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, sau đó lan rộng ra khắp công ty. Ban đêm do công nhân nghỉ làm nên ngọn lửa bốc cao mới được phát hiện. Khoảng 3.500 m2 gồm nhà xưởng, cơ sở sản xuất, vật liệu sản xuất nệm đã bị thiêu rụi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an tỉnh Bình Định đã điều xe và cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy, tuy nhiên, phải đến 1h sáng 27-2, đám cháy mới được dập tắt. Theo ban giám đốc của Công ty Sài Gòn Max, thiệt hại từ vụ cháy ước tính khoảng 20 tỷ đồng.
Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng Bình Định điều tra làm rõ. Ngọc Hiệp (TH)