Cũng trong chiều 19/2, Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng các cá nhân chiến sỹ và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ trọng án này. Theo cơ quan chức năng, đối tượng cướp của giết người là Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), nhân viên tiếp thị của công ty dầu ăn Tràng An.

Theo lời khai của Dưỡng tại cơ quan công an, năm 2011 Dưỡng có nhờ bố đẻ là Nguyễn Hữu Rương vay hộ 30 triệu đồng của ngân hàng và vay của bố mẹ vợ 3 cây vàng. Ngày 16/2, ông Rương gọi điện yêu cầu Dưỡng đem tiền về để trả nợ ngân hàng. Do không có tiền trả nợ, Dưỡng đã nảy sinh ý định đi cướp. Dưỡng đem theo 1 con dao, 1 súng bắn điện làm hung khí gây án. Sau đó, hắn vào trung tâm thương mại Thanh Trì mua 1 chiếc nhẫn giả màu vàng, rồi đi xe máy dọc theo quốc lộ 1A để tìm địa điểm gây án. Khi đi đến tiệm vàng Vững Bắc phát hiện chỉ có một người phụ nữ bán hàng mà không có bảo vệ hắn đã vòng xe nhiều lần ở đây để quan sát, tìm hiểu quy luật. Đến khoảng gần 17 giờ ngày 16/2 xác định tại Vững Bắc, ở số 25, phố Ga (Đỗ Xá, Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội) chỉ có mình bà Nguyễn Thị Bắc (SN 1957) chủ tiệm vàng bán hàng hắn đã vào giả vờ mua hàng và ra tay sát hại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã thành lập ban chuyên án và huy động tối đa lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, công an huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì cũng như Công an các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình cùng vào cuộc.

Sau một loạt vụ án cướp vàng xảy ra trên địa bàn cả nước, thời gian qua các cửa hàng kinh doanh chế tác vàng bạc trên địa bàn thành phố đều lắp đặt camera và hệ thống báo động. Do đó, ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng điều tra đã thu được hình ảnh camera ghi lại toàn bộ hành trình gây án của đối tượng.

Căn cứ tài liệu ban đầu thu thập được, Ban chuyên án nhận định: khả năng đối tượng gây án là người tỉnh ngoài, hoạt động lưcu động, đối tượng cần tiền và có sự thăm dò, quan sát và tìm hiểu địa điểm, quy luật của nạn nhân trước khi gây án.

Dựa trên những phán đoán này, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng gây án và phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời tổ chức thông báo hình ảnh nhận dạng của đối tượng gây án trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Ngày 18/2, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời công bố các vật chứng cũng như nhận dạng của hung thủ.

Biết sẽ bị phát hiện và được sự động viên của Chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, vào 22 giờ 30 phút ngày 18/2, đối tượng đã ra đầu thú. Khoảng đầu giờ chiều 19/2, Công an Hà Nội đã đưa đối tượng từ tỉnh Thái Bình về tới Hà Nội.

Hiện công an Hà Nội đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Bảo Lâm