Tham gia Seagames 29 lần này đội tuyển nữ Myanmar trận mở màn thất bại trước Thái Lan: 2-3. Đây là bất lợi cho đội tuyển nữ Myanmar, bắt buộc trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng không thì sẽ trắng tay. Do đó đội tuyển nữ Myanmar sẽ tổ chức tấn công ngay khi tiếng còi trọng tài cho trận đấu bắt đầu. Đội bạn nôn nóng, muốn có chiến thắng ngay ở hiệp 1.
Ông Mai Đức Chung đọc được ý đồ của đối phương, nên chỉ đạo học trò áp dụng lối chơi phòng ngự phản công, làm chậm nhịp độ trận đấu. Ý đồ chơi bốc lửa của đội nữ Myanmar không thực hiện được, bắt buộc phải chuyền bóng xuống hai biên, để hai tiền đạo bắt tốc độ xâm nhập vòng cấm ghi bàn. Trong suốt cả hiệp một hai đội không tạo được mấy cơ hội rõ rệt. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 1-0 nhờ dấu ấn cá nhân. Phút thứ 18 Huỳnh Như bắt tốc độ xuống cánh phải, mở một đường chuyền xẻ nách, Hải Yến đột nhập vào vòng cấm đội bạn sút căng ghi bàn thắng.
Vào hiệp 2 phút 59 đội bạn lại tổ chức tấn công biên, cầu thủ TheingiTun nhận được đường chuyền đệm bóng cận thành ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1cho đội tuyễn nữ Myanmar. Ngay lập tức ông Mai Đức Chung đưa Bích Thùy và Nguyễn Thị Vạn vào tăng cường cho hàng tiền vệ. Lúc này đội tuyển nữ Việt Nam áp dụng chiến thuật khi tấn công đội hình 3-5-2 gây số đông trên sân đối phương, tuyến 2 có bóng là bắn phá khung thành, đội bạn tấn công chuyển về sơ đồ 4-4-2 làm cho đội bạn lúng túng trước hàng phòng thủ 4 hậu vệ. Phút 72 đội tuyển nữ Việt Nam liên tiếp hạm thành, chớp thời cơ bóng hậu vệ đội bạn phá ra Bích Thùy tuyến 2 băng lên sút bóng căng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Khi bị dẫn bàn đội tuyển nữ Myanmar quyết tâm gỡ hòa, nhưng gặp phải hàng tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam chơi rất chắc chắn, tổ chức đa dạng. Phút 82 đội tuyễn nữ Việt Nam tổ chức tấn công biên, hậu vệ đội bạn phá bóng ra đội tuyển Việt Nam được hưởng quả ném biên. Huỳnh Như nhận được bóng đi bóng một nhịp sút bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là chiến thắng vô cùng quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam trên con đường chinh phục tấm Huy chương Vàng bóng đá nữ Seagames 29. Ba đội tranh giành Huy Chương Vàng với đội tuyển nữ Việt Nam là Myanmar và Thái Lan và Malaysia, chúng ta đã loại được một đội. Trước mắt chúng ta còn 2 trận rất quyết liệt gặp tuyển nữ Thái lan 15 giờ ngày 22/8 và đội tuyển nữ chủ nhà Malaysia 19 giờ 45 ngày 24/8. Đội tuyễn nữ Malaysia năm nay được đầu tư rất lớn. Đây là cơ hội hiếm hoi để họ đăng quang ngôi vô địch. Hai trận đấu còn lại thầy trò ông Mai Đức Chung cần phải khắc phục những điểm còn hạn chế. Hàng thủ chơi có lúc chơi chưa chắc chắn. Thể lực, thể hình hậu vệ biên thua kém nhiều đội. Hàng tiền vệ còn nhiều đường chuyền sai. Các miếng đánh biên thiếu đột biến. Mong rằng thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ khắc phục những điểm yếu trên để dẫn đến con đương vinh quang lần thứ 5, Seagames lần này.
Hải Hưng