BVUT Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động được hơn một năm, đến nay đã khám, điều trị cho 20.226 lượt bệnh nhân của gần 30 tỉnh, TP, đưa công suất giường bệnh đạt 92,3%. Trong đó, đa số bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo tại TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Đến với bệnh viện, những bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo được miễn phí và bệnh nhân khám, điều trị bệnh theo yêu cầu sẽ được phục vụ bằng các loại máy móc, kỹ thuật thuộc hệ hiện đại nhất thế giới. Cụ thể, bệnh viện đã trang bị các loại máy cộng hưởng từ 3 tesla trị giá hơn 30 tỷ đồng, máy Sbe CT-CT trị giá 15 tỷ đồng... Đặc biệt là máy xạ trị gia tốc tuyền tính, hiện nay ở Việt Nam chỉ mới có 2-3 máy, với trị giá 150 tỷ đồng. Hiện tại, máy xạ trị gia tốc đã sử dụng điều trị cho các bệnh ung thư đầu cổ, vú, phụ khoa, phổi, đại trực tràng, dạ dày, thực quản và bệnh lymphoma. Việc đưa máy xạ trị đã đồng bộ hóa các phương pháp điều trị ung thư tại bệnh viện, bao gồm các lĩnh vực phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và chăm sóc giảm nhẹ… Trong quá trình điều trị nội trú, các bệnh nhân được chăm sóc trong các phòng thoáng mát có đầy đủ tiện nghị phục vụ, mỗi giường chỉ có một bệnh nhân. Tinh thần, thái độ phục vụ của các các y, bác sĩ, nhân viên luôn hướng đến môi trường thân thiện, phục vụ tận tình, chu đáo, trách nhiệm cao đạo đức của người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”.
Đối với BVUT, các bệnh nhân nghèo điều trị nội trú mỗi ngày được phục vụ 3 bữa ăn miễn phí. Ngoài ra, người nhà đến chăm sóc bệnh nhân cũng có nhà nghỉ nội trú và được phục vụ các bữa ăn thông qua hoạt động từ thiện. Năm 2013, bệnh viện đã hỗ trợ 170.000 suất cơm, cháo từ thiện cho trên 1.000 người nhà chăm sóc bệnh nhân. Đã có nhiều người đặt câu hỏi, tiền đâu để có được những việc làm ý nghĩa, tình người đó? Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, thông qua công tác vận động tham gia đóng góp các tổ chức từ thiện xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các Công ty Đắc Vinh; Công ty Thủy sản Đông Phương… tự nguyện hỗ trợ gạo, mắm, muối, xương, thịt heo, thịt bò, cá biển... Cứ đến đầu mỗi buổi sáng, trưa, chiều được phục vụ tại căng tin của bệnh viện và các chi hội phụ nữ, các tổ từ thiện tự nguyện “luân phiên” mang cơm, cháo, bánh mì đến điểm phục vụ người nhà bệnh nhân. Các bữa ăn thông qua hoạt động từ thiện đều được bệnh viện kiểm tra chất lượng, nhất là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì tính ưu việt xuất phát từ tinh thần cộng đồng và quyết tâm xây dựng phát triển bệnh viện hướng đến mục tiêu: “Xây dựng một bệnh viện chuyên khoa ung thư đạt trình độ cao, để làm tốt công tác phòng chống bệnh ung thư trong khu vực và từng bước phát triển bệnh viện thành viện ung thư thời gian tới”.
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư nói: “Trước đây trên 15ha này là sình lầy, giờ đã nhường chỗ cho một BVUT khang trang, sạch sẽ, khám chữa bệnh cho người nghèo. Đầu tư xây dựng bệnh viện lớn, nhưng ý nghĩa hoạt động còn lớn hơn. Bệnh viện sẽ khám, điều trị bệnh ung thư kịp thời để vơi đi những nỗi đau mất mát của những người cha, người mẹ nghèo trên mảnh đất miền Trung-Tây Nguyên này”.
Nhân Mùi