Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là bệnh viện Trung ương hạng I trực thuộc Bộ Y tế. Bệnh viện có nhiệm vụ khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe cho nhân dân các dân tộc khu vực trung du miền núi phía Bắc. Ngoài ra, bệnh viện còn là nơi đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế, quản lý bệnh viện... Đồng thời, bệnh viện là nơi dạy học thực hành chính của trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và các trường trung cấp, cao đẳng khác.
Những ngày mới thành lập, bệnh viện gặp không ít khó khăn, đặc biệt về cơ sở vật chất, thiết bị y tế để khám và chữa bệnh còn hạn chế, đội ngũ cán bộ, y sỹ, bác sỹ thiếu, trình độ chuyên môn chưa cao, phòng khám không đáp ứng được nhu cầu cho các bệnh nhân đến điều trị, đối tượng phục vụ đa số là đối tượng chính sách… nhưng bệnh viện vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ý thức được vấn đề khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng và khu vực miền núi nói chung là vấn đề cấp thiết, trong những năm gần đây, đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên bệnh viện đã không ngừng phấn đấu, đầu tư xây dựng để trở thành nơi khám và chữa bệnh có uy tín và chất lượng tốt nhất. Bệnh viện luôn đổi mới công tác quản lý phù hợp với yêu cầu mới như: công khai dân chủ, chuyên môn hóa… Đến nay, hệ thống các khoa đã đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả. Công tác quản lý kinh tế, tài chính được thực hiện tốt, đảm bảo thu chi theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Ngành qui định. Các khoa chuyên môn hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, chức năng và đạt hiệu quả cao trong việc khám chữa bệnh, góp phần cùng bệnh viện hoàn thành và đạt được những chỉ tiêu kế hoạch của ngành giao hàng năm.
Hiện nay, bệnh viện có 39 đơn vị khoa, phòng trung tâm, trong đó có 24 khoa lâm sàng, 06 khoa cận lâm sàng, 03 trung tâm (Chỉ đạo tuyến, HHTM và U bướu), 6 phòng chức năng, tất cả đều phục vụ cho việc khám và chữa bệnh cho bệnh nhân.
Đầu năm 2010, bệnh viện đã thành lập thêm khoa ngoại Tim mạch – Lồng ngực,, đây là một khoa được tách ra từ khoa Ngoại.
Để tìm hiểu sâu về khoa ngoại Tim mạch – Lồng ngực, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Huy Sơn – phó Giám đốc bệnh viện và được biết: Khoa Tim mạch – Lồng ngực bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3 - 2010. Trong đó khoa đã đảm nhiệm chức năng bệnh về mạch máu và lồng ngực. Vì bệnh viện đa khoa xuất phát từ một bệnh viện trường đại học, nên phải có một bước tiến khác và phải có một trình độ phát triển và đi chung với tất cả các phẫu thuật khác… Ông Sơn cho biết thêm: “Khi học ở Hà Nội năm 2000-2001, chúng tôi đã ôm ấp hoài bão là ở Thái Nguyên sẽ phải tiến tới mổ được bệnh tim. Dù là mới, nhưng 5 hay 10 năm nữa dân số đông lên, số người mắc bệnh tim nhiều thì khi đó liệu các bệnh viện có đủ khả năng chữa trị và đáp ứng nhu cầu cho bệnh nhân hay không? Ở những căn bệnh khác thì việc mổ và phẫu thuật có phần đơn giản hơn, nhưng với phẫu thuật tim thì không phải đơn giản như vậy, vì chẩn đoán để mổ được tim đòi hỏi bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại. Gần đây phải có siêu âm, truyền mạch giúp cho việc chuẩn đoán để mổ tim ngày càng cao hơn. Như vậy, việc mổ tim không chỉ yêu cầu mỗi bác sĩ là quan trọng nhất mà nó yêu cầu tất cả mặt bằng của bệnh viện phải được nâng lên. Bên cạnh đó, khâu quan trọng không kém là môi trường vô trùng và phải bằng biện pháp đặc biệt để làm không khí và môi trường trong phòng mổ sạch sẽ. Đồng thời, trình độ chuyên môn của bác sĩ phải được nâng lên. Chính vì vậy, từ năm 2000 đến nay chúng tôi đã nỗ lực cố gắng để phát triển chung cho bệnh viện, từng bước nâng lên tầm cao mới…”.
Tại các trung tâm tim mạch ở các viện tuyến trên như bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Viện E song song với đó thì ở khoa Tim mạch-lồng ngực bệnh viện Thái Nguyên thành lập chưa được hai năm, và đã thực hiện mổ các bệnh về phổi, cắt u phổi do ung thư…Vừa qua, bệnh viện đã thực hiện thành công ca mổ đầu tiên trong vòng 4 giờ và bệnh nhân đã bình phục, ra viện. Nhưng để có 4 giờ thành công đó, tập thể bác sĩ bệnh viện đã phải mất 10 năm để chuẩn bị cho 4 giờ mổ ấy. Điều đó đã đánh dấu cho sự thành công của bệnh viện. Hiện nay, bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên là một trong số ít các bệnh viện ở miền Bắc mổ được tim kín và tim hở (mặc dù rất khó khăn trên tất cả các mặt). Nói đến việc phẫu thuật tim hở thành công, trước hết là có được sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện rất ủng hộ, khi phẫu thuật được tim hở thành công thì sẽ kéo theo một loạt những vấn đề khác. Việc phẫu thuật tim thành công là cái mốc để đánh giá được bệnh viện đó có được trình độ khoa học kĩ thuật hay không. Bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên có được khoa tim mạch như ngày hôm nay, điều đó đã đánh giá được sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật của bệnh viên, và đây là tiêu chuẩn để đánh giá bệnh viện này đã đạt được nền móng của kĩ thuật mới…

Hà Hường – Thế Hùng