“Tôi thấy mình thật may mắn khi được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Các y bác sĩ đã tận tình khám chữa, chăm sóc tôi không kể ngày đêm. Tác phong làm việc của thầy thuốc ở đây không kém gì các bệnh viện quân đội” - CCB Nguyễn Thế Phim, 80 tuổi, ở xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã ghi lại những cảm nhận của mình vào cuốn sổ truyền thống của bệnh viện.
Để có được những trang lưu bút chứa chan tình cảm của hàng trăm bệnh nhân ghi lại sau đợt điều trị là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi, hết lòng vì người bệnh của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hồng Đức (Kiến An, Hải Phòng). Có tới 80% bác sĩ làm việc tại đây từng khoác trên mình màu xanh áo lính. Nhiều người trong số đó đang giữ cương vị chủ chốt như: CCB Phạm Văn Cách-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện đa khoa Hồng Đức; Bùi Văn Mã-Giám đốc bệnh viện; Chu Khắc Tíu-Phó giám đốc bệnh viện…
Với phương châm “Đến tiếp đón niềm nở, ở phục vụ tận tình, về dặn dò chu đáo”, bệnh viện thường xuyên tổ chức định kỳ các buổi học tập chuyên môn nghiệp vụ điều dưỡng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, nhân viên. Bà Ngô Thuần Oanh-Giám đốc bệnh viện khẳng định: "Bệnh viện Hồng Đức không chấp nhận nhân viên nhận "phong bì" của bệnh nhân, dù bất cứ lí do gì".
Bệnh viện đa khoa Hồng Đức được thành lập từ năm 2010 do Công ty CP Bệnh viện đa khoa Hồng Đức đầu tư, nằm trên địa bàn quận Kiến An với diện tích hơn 10.000m2. Trong mấy năm qua, bệnh viện đã phát triển từ 68 giường bệnh lên quy mô 300 giường bệnh, trở thành một trong những bệnh viện ngoài công lập lớn nhất TP Hải Phòng.
"Trong thời điểm hiện nay, những ai dám đầu tư vào bệnh viện tư nhân là dũng cảm" - nhận định của ông Phan Trọng Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho thấy những kết quả ban đầu của Bệnh viện đa khoa Hồng Đức đạt được thật đáng trân trọng.
Bài và ảnh: Thanh Hương