PV: Lạng Sơn là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và bản sắc văn hóa Việt Nam, xin đồng chí cho biết đôi nét về tỉnh “địa đầu” Tổ quốc và truyền thống yêu nước của quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Ngô Văn Vũ: Đúng như vậy, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tỉnh Lạng Sơn có những địa danh nổi tiếng như: sông Kỳ Cùng, cửa Nam Quan, núi Mẫu Sơn, ải Chi Lăng... những nét văn hóa đặc sắc như hát then, hát lượn… các lễ hội Lồng tồng, Thồng báo Slao và những danh lam, thắng cảnh đẹp đẽ đi vào thơ ca. Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Lạng Sơn luôn kiên cường, bất khuất cùng với cả nước làm nên những trang sử vàng chói lọi. Hôm nay, trong công cuộc đổi mới, Lạng Sơn lại là một trong những tỉnh đi đầu về phát triển kinh tế cửa khẩu, hội nhập quốc tế, năng động và phát triển.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc dài 231,740km, qua núi cao, rừng sâu, hiểm trở, nhiều đường mòn, đường tắt, với 474 cột mốc quốc giới. Những năm qua, tình hình về ANTT còn phức tạp, nhất là hoạt động của các loại tội phạm như: buôn bán, vận chuyển ma túy và tiền giả, mua bán người qua biên giới; buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các tệ nạn xã hội… với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động có vũ khí nóng. Trước tình hình đó, phát huy truyền thống quân đội và của quân và dân các dân tộc Lạng Sơn; cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nêu cao ý thức chính trị, đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, gắn bó với biên giới, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt; gắn việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, với phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

PV: Những năm gần đây, cả nước được biết nhiều về thành tích xuất sắc của BĐBP Lạng Sơn, đồng chí cho biết những thành tích nổi bật?

Đại tá Ngô Văn Vũ: Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm sâu sắc tới nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, đẩy mạnh phong trào TĐQT, nâng cao chất lượng các mặt công tác, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội. Các đơn vị đã tham mưu cho địa phương phát động và triển khai nhiều phong trào có tính đặc thù và đạt hiệu quả thiết thực như phong trào “4 không” (không xuất nhập cảnh trái phép sang làm thuê; không buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu; không gây mất trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí; không tham gia mua bán người, phụ nữ, trẻ em), hoặc các phong trào "Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc", "Tự quản an ninh thôn bản", "Thôn bản không có ma túy và tệ nạn xã hội"… Các đồn phối hợp tuần tra, quan sát gần 1.100 lần với trên 6.500 lượt người, trong đó có một nửa lượt là thanh niên, dân quân, CCB các xã biên giới. Từ những phong trào quần chúng trên, đã góp phần làm cho tình hình biên giới, tình hình ANTT luôn được giữ vững. Kết quả nổi bật của phong trào TĐQT năm 2011 là: Sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị được nâng cao, tinh thần cảnh giác và nghiệp vụ tinh thông, không xảy ra sơ hở, sót lọt tội phạm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã bắt 20 vụ với 28 đối tượng, thu 3.393 gam hê-rô-in, 968 viên ma túy tổng hợp; phối hợp với công an bắt 4 vụ với 7 đối tượng, thu 13 bánh hê-rô-in, 1.263 viên ma túy tổng hợp; bắt 19 vụ với 21 đối tượng mua bán vận chuyển tiền giả vào Việt Nam, thu gần 900 triệu VNĐ giả; bắt 82 vụ/97 đối tượng, thu giữ và tiêu hủy gần 1,3 tấn pháo nổ.

Qua thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu như chiến công của liệt sĩ Ngô Văn Vinh, dũng cảm hi sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm; Đồn biên phòng Na Hình đã mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm, bắt giữ tên Lê Văn Luyện đang bị truy nã, gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích… Điều đó khẳng định sự quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các lực lượng chuyên trách và nhân dân đã hết lòng ủng hộ. Trong nhiệm vụ giúp dân phát triển KTXH, các đồn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, dự án kinh tế; vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và bà con ủng hộ bằng tiền hoặc ngày công lao động xây dựng 52 nhà đại đoàn kết, cấp 1.340kg gạo cho các hộ nghèo khi giáp hạt, khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho 1.810 lượt người; bê tông hóa đường giao thông, xây dựng bể nước sạch công cộng… tổng trị giá các công trình đạt khoảng 2,7 tỷ đồng.

Năm 2011, BĐBP Lạng Sơn có 3 tập thể và 6 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 12 lượt tập thể và 34 lượt cá nhân được khen thưởng đột xuất; 4 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 54 tập thể khác đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 80 cá nhân là “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Tập thể BĐBP Lạng Sơn được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT” của Bộ tư lệnh BĐBP. Thành tích còn nhiều, chỉ xin khái quát đôi nét về BĐBP Lạng Sơn như vậy.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Tô Kiều Thẩm (thực hiện)