Sau hai ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, phát biểu kết luận Hội nghị chuyên đề triển khai công tác phối hợp phòng chống tham nhũng năm nay và định hướng đến năm 2020, ngày 12/3, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh năm nay, các tỉnh, thành phố cần quyết liệt kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tập trung vào bảy lĩnh vực đang là tâm điểm của dư luận.

Bảy lĩnh vực trên là đất đai (như tính giá đất, giao đất dự án); thuế (thuế nhà đất, thuế hải quan, công thương nghiệp); quản lý tài nguyên khoáng sản (trong cấp phép khai thác, sử dụng); xây dựng cơ bản (kiểm tra chất lượng công trình, đấu thầu, chỉ định thầu).

Tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ (vấn nạn chạy chức chạy quyền); kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo về hành vi tham nhũng; kiểm tra xử lý các vụ việc quan trọng liên quan đến tham nhũng và chuyển đổi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cũng nằm trong bảy lĩnh vực tâm điểm của dư luận.

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu ban chỉ đạo tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác đổi mới phương phức hoạt động, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả từng bước nâng cao hiệu lực hoạt động của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền và chuyên trách phòng chống tham nhũng.

Các ban thống nhất trong phối hợp chỉ đạo điều hành, phân công phân cấp thành viên phụ trách từng địa bàn, từng lĩnh vực, nhất là bảy lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng lãng phí nêu trên.

Quí 1 năm nay, Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp xử lý nghiêm minh một số vụ việc tham nhũng nổi cộm được dư luận trong nước quan tâm, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên từng lĩnh vực.

Trong những giải pháp đề ra, hội nghị đặc biệt lưu ý thực hành giải pháp nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng. Đây là nhân tố tiên quyết ngăn chặn tham nhũng, đưa công tác phòng chống tham nhũng đi vào thực chất, tránh cách làm hình thức, chiếu lệ.

Hội nghị cũng xác định công tác phòng chống tham nhũng phải góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm nay.

Ban Chỉ đạo Trung ương hoan nghênh sự hợp tác của Ban Chỉ đạo của 63 tỉnh, thành đã có sự chuẩn bị tốt, tham gia đầy đủ và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, thiết thực bổ sung chương trình công tác phòng chống tham nhũng năm nay .

Theo TTXVN

A Hoàng