Tại hiện trường khi lực lượng chức bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Đấu (SN 1978), HKTT tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; Nguyễn Văn Chiến (SN 1976); Cao Văn Thành (SN 1966); Cao Văn Trường (SN 1968), HKTT cùng tại Vũ Thư, Thái Bình vẫn đang có hành vi giết mổ một cá thể rắn hổ mang chúa nặng 3,7 kg bên trong khu vực nhà hàng.

Làm việc với cơ quan CA, hai ông Đấu và Chiến - người điều hành nhà hàng thừa nhận, đang giết mổ rắn hổ mang để chế biến món ăn cho khách với giá bán rắn là 1,7 triệu đồng/kg. Kiểm tra khu bếp tại nhà hàng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm một cá thể rắn hổ mang sống nặng 6,7kg đựng trong túi cước.

Quỳnh Anh (TH)