Được biết từ nhiều ngày qua, việc khai thác quặng diễn ra khá phức tạp, tập trung tại tiểu khu 205, thuộc xã Khánh Phú ( lâm phần do Công ty Lâm sản Khánh Hòa quản lý). Hàng ngày có khoảng 700 người từ các nơi trong và ngoài tỉnh đổ về khai thác một loại quặng, mà khả năng trữ lượng chủ yếu là thiếc. Lực lượng chức năng đã ra quân truy quét, trong đợt ra quân lần 2 (từ 11/10 - 17/10), tại hiện trường là các con suối đã bị đào bới tan hoang nơi đầu nguồn, đoàn đã phá hủy 26 lán trại, thu 10kg quặng, trục xuất 37 người. Tuy nhiên, còn rất nhiều đối tượng đang trốn trong rừng và khu dân cư, chỉ chờ đoàn rút lại ào ra khai thác. Qua thu giữ một số sổ sách ghi chép việc thu và mua, giá quặng mà các đầu nậu mua tại bìa rừng là 270.000 đồng/kg, giá bán tại Lâm Đồng là 350.000đ/kg. Trung bình mỗi người có thể khai thác được từ 2 đến 4 kg mỗi ngày. Đây là nguồn tài nguyên cần được bảo vệ, nhất là sự tàn phá rừng và tài nguyên đầu nguồn. Được biết Sở tài nguyên – Môi trường Khánh Hòa đã gửi mẫu đi kiểm nghiệm và đang đợi kết quả. Hy vọng tỉnh Khánh Hòa sớm thành lập Đoàn liên nghành, trước mắt là ngăn chặn ngay tình trạng “Quặng tặc”, đồng thời nhằm khảo sát, đánh giá tại thực địa, từ đó nhanh chóng có những giải pháp quyết liệt, nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản này. Trần Công Thi