Sòng bạc đầu tiên bị triệt phá là của Nguyễn Thị Thu Hương (39 tuổi, ngụ nhà số 266 quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức), vừa mãn hạn 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài căn nhà tại địa chỉ trên, Hương còn mở thêm một sòng bạc mới để thu hút con bạc tại nhà số 65/44 Quốc lộ 1K , P. Linh Trung, Q. Thủ Đức).

Sòng bạc này hoạt động từ 10 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Sau một thời gian theo dõi, chiều ngày 1/3, lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà số 266 quốc lộ 1K, P. Linh Xuân. Lúc này trong nhà có 21 đối tượng (trong đó có khá nhiều con bạc là nữ) đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức bài cào (bài 3 lá, tính điểm).

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: hơn 32 triệu đồng, 600 USD, 32 bộ bài Tây, 19 ĐTDĐ các loại…

Trong ngày 2/3, cơ quan CSĐT Công an Q.2 đã lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng khác có liên quan đến một sòng bạc của “nữ quái” Lê Thị Xương (61 tuổi, ngụ ấp Cây Bàng, P. Thủ Thiêm, Q.2).

Trước đó, các trinh sát công an Q.2 đã tập kích vào nhà của Xương tại địa chỉ 106/6 ấp Cây Bàng. Tại đây công an bắt quả tang hơn 10 đối tượng đang sát phạt đỏ đen theo hình thức binh xập xám ăn chi.

9 đối tượng bị tạm giữ cùng với các tang vật gồm: 25 triệu đồng, 7 bộ bài Tây, 6 xe gắn máy… Sòng bạc hoạt động thâu đêm suốt sáng, với số tiền ăn thua trên chiếu bạc từ 2 - 6 triệu đồng/ván.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lí các đối tượng này.

Quỳnh Anh (TH)