Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa bắt theo lệnh truy nã với Huỳnh Ngọc Quang về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Quang bị cơ quan điều tra nghi ngờ là người thành lập và điều hành đường dây chuyên "biến" thuốc tây sản xuất trong nước thành hàng ngoại nhập với thủ đoạn tinh vi. Thuốc giả được họ tung ra thị trường tiêu thụ, thu lợi gấp nhiều lần.

Ngày 25/1/2010, cảnh sát chia thành 14 mũi đã đồng loạt đột kích vào các cơ sở của đường dây này. Một lượng lớn tân dược giả mang nhãn hiệu nước ngoài bị thu giữ.

Thời điểm này, giám đốc Quang nhanh chân bỏ trốn, bị truy nã. Sau hơn một năm truy tìm, cảnh sát phát hiện người này đang lẩn trốn tại Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Quỳnh Anh (TH)