Những người bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Điệp (SN 1987, có 1 tiền án về tội cướp tài sản), Nguyễn Trọng Hảo (SN 1979), Phùng Đắc Cương (SN 1983), Phùng Văn Long (SN 1984) và Hoàng Anh (anh trai của Điệp).

Trước đó, tối 7/8, chị Hà Thị Thanh Lan (SN 1977, trú ở Đức Giang, Long Biên) mời khách đến dự tổ chức sinh nhật. Sau khi ăn xong, chị Lan có mời tất cả sang DJ Park ở Công viên Tuổi trẻ. Đến khoảng 0h45 ngày 8/8, cả nhóm ra về.

Khi ra khỏi quán, Hảo, Điệp và Phú có đi cùng, nói chuyện với nhau và phát sinh mâu thuẫn. Điệp dùng dao nhọn đâm anh Phú 2 nhát vào ngực và lưng, đâm anh Đông 2 nhát vào tim và vai phải, đâm anh Tính một nhát vào lưng.

3h sáng cùng ngày, Điệp điện thông báo cho Cương và Hoàng Anh vừa đánh nhau ở quán bar trên đường Võ Thị Sáu và đâm chết người. Công an quận Hai Bà Trưng xác định Cương, Hoàng Anh (anh trai của Điệp) và Long (lái xe taxi) biết rõ Điệp vi phạm nhưng vẫn giúp anh ta bỏ trốn hòng ngăn cản quá trình truy bắt, điều tra của công an.

Sau khi xảy ra vụ án mạng, Hảo đã đến công an đầu thú. 4 người còn lại lần lượt bị bắt ngay sau đó.

Quỳnh Anh (TH)