7h30 sáng ngày 1-5-2014, lễ khai mạc cuộc đua được tổ chức trọng thể tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Sau đó, hai đội nam và nữ bắt đầu thi đấu chặng đầu tiên gồm 18 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, độ dài 30,6 km.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên 2014 - Cúp Báo Quân đội Nhân dân" sẽ diễn ra từ ngày 1-5 đến ngày 6-5 với sáu chặng. Chặng đầu tiên, các vận động viên sẽ tranh tài 18 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm; chặng thứ hai, xuất phát từ Hà Nội đi Hòa Bình; chặng thứ ba, xuất phát từ Mai Châu (Hòa Bình) đi Sơn La; chặng bốn, các vận động viên sẽ đua tranh vòng quanh thành phố Sơn La; chặng năm, xuất phát từ Tuần Giáo (Sơn La) đi Điện Biên và chặng cuối cùng sẽ tranh tài chín vòng, quanh thành phố Điện Biên. Các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức xuất phát đồng hành, áp dụng luật đua xe đạp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và luật thi đấu xe đạp đường trường của Liên đoàn Xe đạp Thế giới.
Có 9 đội nữ và 13 đội nam tham gia tranh tài trong cuộc đua. Ngoài các cua-rơ nam nữ hàng đầu trong nước, còn có sự tham gia tranh tài của các vận động viên đến từ Ma-lai-xi-a, Nhật Bản… Ông Đoàn Kim Phách, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam cho biết, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên 2014 - Cúp Báo QĐND là giải đấu quan trọng của xe đạp thể thao Việt Nam trong năm 2014 do đó Liên đoàn sẽ tính điểm cho các VĐV tham gia tương đương với các giải đấu ở mức cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia. Các VĐV xếp từ hạng nhất đến hạng tư chung cuộc sẽ được phong cấp Kiện tướng. các VĐV xếp từ hạng năm tới hạng 12 các nhân chung cuộc sẽ được công nhận là VĐV cấp 1.
Chặng đua vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ vào sáng ngày 06/5/2014 được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
Cuộc đua Xe đạp “Về Điện Biên Phủ” nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ đồng thời qua cuộc đua sẽ là dịp để giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài có những cống hiến to lớn và đóng góp trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Với ý nghĩa đó, xác định đây là cuộc thi có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nên ngoài cuộc đua tranh thành tích thể thao, Ban tổ chức còn có nhiều hoạt động việc làm nghĩa tình, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, tặng hàng trăm suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên cương.
Dương Sơn