Báo CCB Việt Nam vận động xây cầu và trường học ở vùng biên giới, vùng núi khó khăn của tỉnh Nghệ An

Phóng viên Báo CCB Việt Nam cùng nhà tài trợ khởi công xây dựng phòng học và phòng công vụ giáo viên tại điểm trường MN Mường Lống 2

Trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã vận động các đơn vị tài trợ xây dựng một cầu dân sinh vượt lũ và một điểm trường cho các vùng miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Ngày 19/5, tại điểm trường mầm non Mường Lống 2, Trường MN Mường Lống, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Báo CCB VN cùng chính quyền địa phương, Quỹ Bảo Trợ trẻ em, hệ sinh thái nuôi em phối hợp với Công ty cổ phần Sano Media tài trợ xây dựng công trình một phòng học, một phòng công vụ tại đây.

Điểm trường Mường Lống 2 là nơi học tập của học sinh mầm non từ 2 đến 5 tuổi của con em đồng bào dân tộc Mông, ở vùng khí hậu cao, giá buốt. Trong khi đó đời sống người dân chủ yếu còn dựa vào canh tác làm nương rẫy, khai thác lâm sản phụ nên kinh tế còn nhiều khó khăn. Lâu nay điểm trường còn phòng nhà trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi đang phải học tạm bợ trong phòng gỗ sau khi được phóng viên Báo CCB VN vận động đã được Công ty CP Sano Media tài trợ kinh phí xây phòng học cho lớp trẻ và một phòng công vụ tại điểm trường này. Tổng kinh phí xây dựng điểm trường hơn 350 triệu đồng và dự kiến đưa vào sử dụng trước năm học mới 2025 -2026.

Phóng viên Báo CCB Việt Nam cũng nhà tài trợ khởi công xây dựng cầu dân sinh vượt lũ tại bản Tỉn Pú, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Trước đó, vào ngày qua kêu gọi của phóng viên Báo CCB VN thì Công ty TNHH Era Group và phòng khám DR Thành Sơn tại Hà Nội cũng đã khởi công xây dựng cầu dân sinh vượt lũ “Thành Sơn 11” tại bản Tỉn Pú, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Cầu có chiều dài hơn 10m, rộng 2.5m bắc qua khe Huồi Hê là con đường nối bản Tỉn Pú với trung tâm xã. Cầu có vốn đầu tư hơn 330 triệu đồng và dự kiến đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2025.

Cầu Tỉn Pú là nơi lưu thông của bản Tỉn Pú và bản Cu, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đến với trung tâm xã. Hai bản là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Thái có 285 hộ với hơn 1.630 nhân khẩu, trong đó có hơn 200 học sinh qua lại. Lâu nay người dân vẫn thường phải làm cầu tre, cầu gỗ tạm để đi qua khe. Tuy nhiên, cứ mỗi mùa mưa lũ cầu tạm lại bị cuốn trôi, nước dâng cao nên hai bản nhân dân và học sinh bị chia cắt nhiều ngày. Cây cầu giúp đảm bảo an toàn giao thông và cấp thiết vào mùa mưa bão để người dân không bị chia cắt, học sinh không phải nghỉ học do không qua được khe Huồi Hê.

Xuân Hòa