Báo CCB Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp doanh nhân CCB
Doanh nhân, CCB Hoàng Mạnh Cường.
Trên hành trình phát triển của “những chiến sĩ thời bình” là các doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam - lực lượng mang bản lĩnh người lính và tinh thần vượt khó thì báo chí cách mạng đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành, định hướng và lan tỏa giá trị. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam có cuộc trao đổi với doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội để làm rõ hơn mối quan hệ gắn bó giữa báo chí, đặc biệt là Báo CCB Việt Nam với cộng đồng doanh nhân CCB trong giai đoạn hiện nay.
PV: Là người có quá trình gắn bó sâu sát với cộng đồng doanh nhân CCB, đồng chí cho biết vai trò của báo chí cách mạng nói chung và Báo CCB Việt Nam nói riêng trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp doanh nhân CCB hiện nay?
Doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Cường: Báo chí, đặc biệt là báo chí cách mạng, luôn giữ vai trò đồng hành quan trọng trong sự phát triển của mọi lĩnh vực xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến đời sống tinh thần. Với doanh nhân CCB, vai trò đó càng được nhân lên. Đây là lực lượng đặc thù, vừa là chiến sĩ năm xưa, vừa là người làm kinh tế trong thời bình, gánh vác trách nhiệm phát triển sản xuất và tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và tích cực tham gia công tác xã hội.
Báo CCB Việt Nam nhiều năm qua thực sự trở thành “người bạn chiến đấu” đồng hành, luôn bám sát phong trào, phản ánh kịp thời, sinh động những đóng góp của các doanh nhân CCB trên khắp mọi miền đất nước. Báo không chỉ tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người lính thời bình làm kinh tế giỏi, sống nghĩa tình mà còn giúp tạo sự lan tỏa, kết nối, truyền cảm hứng giữa các thế hệ hội viên, giữa các địa phương, giữa doanh nhân với cộng đồng và với Đảng, Nhà nước.
PV: Đồng chí chia sẻ một vài ví dụ cụ thể về sự hỗ trợ thiết thực của báo chí, nhất là Báo CCB Việt Nam đối với cộng đồng doanh nhân CCB?
Doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Cường: Những năm qua, giữa Hiệp hội DNDN CCB và Báo CCB Việt Nam có mối quan hệ, phối hợp khăng khít, hiệu quả. Lãnh đạo Hội và Báo luôn trao đổi thống nhất để công tác tuyên truyền luôn đúng định hướng và đạt hiệu quả cao. Thực tế, nhiều doanh nghiệp CCB bắt đầu từ quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế. Nhưng chính sự động viên kịp thời từ các bài báo, các chuyên trang, chuyên mục đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước phát triển.
Ví dụ, có những doanh nghiệp tại vùng sâu, vùng xa như, Sơn La, Cao Bằng, Gia Lai... khi được báo phản ánh mô hình hiệu quả, thì sau đó nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, mở rộng được thị trường, tiếp cận được bạn hàng. Những bài viết nhân văn, đi sâu vào cuộc sống doanh nhân CCB thực sự góp phần nâng tầm hình ảnh, tạo ra sức lan tỏa xã hội rất lớn.
Với Báo CCB Việt Nam, tôi đánh giá rất cao tinh thần bám sát thực tế. Không chỉ ở Hà Nội mà còn đi đến những vùng xa, vùng khó, nơi có những hội viên âm thầm làm kinh tế nhưng chưa có điều kiện “lên tiếng”. Báo đã “đưa họ lên công luận” một cách tích cực, để cộng đồng thấy rõ người lính thời bình vẫn đang cống hiến âm thầm, bền bỉ, không ồn ào nhưng rất đáng trân trọng.
Tôi còn nhớ, trong đợt dịch Covid-19, Báo CCB Việt Nam liên tục đưa tin về những doanh nghiệp CCB không ngại khó, sẵn sàng đóng góp vật tư y tế, nhu yếu phẩm, xe cứu thương, tiền mặt... hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Báo không chỉ ghi nhận mà còn cổ vũ và nhân rộng tinh thần “người lính không lùi bước” trong doanh nghiệp. Điều đó thực sự xúc động.
PV: Báo CCB Việt Nam và Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam có sự hợp tác tuyên truyền rất chặt chẽ. Đề nghị nói rõ hơn vấn đề này?
Doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Cường: Thời gian qua, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ phối hợp hiệu quả, có kế hoạch, có chiều sâu. Hằng tuần, Báo CCB Việt Nam dành riêng trang 9 để tuyên truyền, phản ánh tình hình hoạt động của Hiệp hội, các Hội thành viên và doanh nhân CCB trên cả nước.
Về phía Hiệp hội, chúng tôi mua báo và phát hành đến các đồng chí trong BCH Hiệp hội, xem đây là nội dung sinh hoạt chuyên môn bắt buộc. Nhờ theo dõi báo thường xuyên, các hội viên nắm bắt kịp thời thông tin, học hỏi mô hình tốt, đổi mới tư duy và vận hành doanh nghiệp đúng định hướng.
Trong bối cảnh thông tin đa chiều như hiện nay, việc một tổ chức như Hiệp hội DNDN CCB có một kênh truyền thông chính thống, gắn bó chặt chẽ, có trách nhiệm như Báo CCB Việt Nam là hết sức quý giá. Đây không chỉ là sự hợp tác giữa hai cơ quan, mà là sự kết nối của hai sứ mệnh: Báo chí cách mạng và doanh nghiệp cách mạng. Mối quan hệ này cần được duy trì, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới.
PV: Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nhân CCB có vị trí như thế nào và báo chí cần đồng hành ra sao?
Doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Cường: Ngày 4-5-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm ký Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết khẳng định: Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Cộng đồng doanh nhân CCB tuy không phải lực lượng đông đảo nhất nhưng lại là một bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng, có truyền thống “dám nghĩ, dám làm”, kỷ luật cao, và đặc biệt là luôn gắn bó với nhân dân.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp CCB không chỉ làm ăn hiệu quả mà còn là nơi giải quyết việc làm cho hàng trăm, hàng nghìn lao động, trong đó có cả con em CCB, thương binh, người có hoàn cảnh khó khăn. Họ cũng tiên phong trong các phong trào từ thiện, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ học sinh nghèo, làm đường nông thôn...
Báo chí, nhất là Báo CCB Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò là “nhịp cầu” giữa doanh nghiệp với công chúng, giữa người lính làm kinh tế với chính quyền và thị trường. Báo cần chủ động phát hiện các mô hình mới, cá nhân tiêu biểu, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách mà doanh nghiệp CCB đang gặp phải, từ đó góp phần tham mưu với các cấp, ngành tháo gỡ kịp thời.
PV: Là người vừa tham gia hoạt động doanh nghiệp, vừa làm công tác Hội, đồng chí kỳ vọng gì vào báo chí, trong đó có Báo CCB Việt Nam để tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Báo CCB Việt Nam và các tổ chức Hội Doanh nhân CCB trong thời gian tới?
Doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Cường: Tôi rất mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa báo và các hội doanh nhân ở cả Trung ương và địa phương. Cụ thể, nên có cơ chế thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều: Hội doanh nhân cung cấp thông tin, đề xuất mô hình, vấn đề thực tiễn; báo cử phóng viên xuống cơ sở nắm bắt, viết bài phản ánh, kịp thời biểu dương hoặc kiến nghị.
Tôi luôn tin tưởng vào đội ngũ báo chí cách mạng, trong đó có đội ngũ phóng viên, biên tập viên tâm huyết của Báo CCB Việt Nam. Chúng tôi mong Báo sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với cộng đồng doanh nhân CCB.
PV: Theo đồng chí, trong thời đại công nghệ số, báo chí, đặc biệt là Báo CCB Việt Nam cần đổi mới gì để tiếp tục là người bạn đồng hành của doanh nhân CCB?
Doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Cường: Báo chí hôm nay không thể chỉ dừng ở “truyền thống”, mà phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức. Báo CCB Việt Nam có thế mạnh là tính chính thống, nội dung sâu sắc, giàu bản sắc người lính. Tuy nhiên, cần mở rộng kênh tiếp cận độc giả nhất là thế hệ doanh nhân trẻ bằng việc tăng cường nội dung số, đồ họa, video, mạng xã hội...
Một bài viết hay trên báo in sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nếu có Báo điện tử tương tác, có video minh họa, có các trích đoạn được chia sẻ trên nền tảng Facebook, Zalo, TikTok... Báo có thể hợp tác với chính các doanh nghiệp CCB để sản xuất video giới thiệu mô hình, talkshow chia sẻ kinh nghiệm, tọa đàm chuyên đề... vừa quảng bá được hình ảnh doanh nhân, vừa tăng sự hấp dẫn cho Báo.
Tôi tin rằng khi báo chí nắm bắt xu hướng công nghệ và tích hợp được các giá trị truyền thống của mình với công nghệ hiện đại, Báo CCB Việt Nam sẽ không chỉ là “bạn đọc” của thế hệ đi trước mà còn chạm đến trái tim của những lớp doanh nhân CCB đang chuyển mình trong thời đại mới.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Minh Anh (thực hiện)