Ngày 9/5, Công an TP HCM đã bắt giam Trần Chí Linh (19 tuổi) và Dương Văn Chơn (18 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) để điều tra hành vi giết ngưởi, cướp tài sản. Cả hai là thành viên của băng cướp có liên quan vụ sát hại anh Nguyễn Hùng Sơn (44 tuổi), hành nghề xe ôm một tuần trước đó.

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, Linh, Chơn và 2 đồng hương là Phan Chí Nguyện (22 tuổi), Sơn Văn Thanh (18 tuổi) cùng đến TP HCM làm bốc vác ở bãi cát thuộc phường Phú Mỹ (quận 7). Không đủ tiền thuê nhà trọ, nhóm này ăn ngủ luôn tại nơi làm việc.

Sáng 2/4, do trời mưa không có mối thuê bốc vác. Tối cùng ngày, họ bàn nhau tìm xe ôm đánh cướp. Sau khi bàn bạc, Linh và Chơn đi bộ đến ngã ba gần đấy bắt xe ôm của một người tên Sơn và lừa đưa người này về chỗ đồng bọn để đánh cướp. Khi anh Sơn đang lúi húi lấy tiền thối thì cả 4 tên lao vào khống chế, dùng cây đánh tới tấp.

Khi nạn nhân đã chết, bọn chúng lục túi lấy đi 3 triệu đồng, các loại giấy tờ và chiếc xe máy tẩu thoát về Ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân) thuê phòng nghỉ qua đêm. Đến sáng, chúng bán xe lấy tiền mua 2 cây roi điện để tiếp tục đi cướp.

Khi biết cảnh sát đang truy bắt, nhóm này bỏ trốn đến huyện Tân Uyên (Bình Dương). Trên đường đi chúng thực hiện thêm một vụ cướp, lấy của nạn nhân một xe máy, nhẫn và điện thoại rồi đón xe về Kiên Giang.

Tại đây, Nguyện bị cảnh sát bắt vì phát hiện có roi điện trong người. Do còn liên quan đến một vụ lừa đảo tại quê nhà nên tên này bị tạm giam để điều tra. Linh và Chơn quay về bãi cát nơi làm việc cũ thì bị bắt. Riêng Thanh đã bỏ trốn.

Quỳnh Anh (TH)