Ngày 20/4, tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã diễn ra trọng thể lễ nghiệm thu và bàn giao công tác quản lý quần thể Tượng đài chiến thắng và bia tưởng niệm hàng ngàn liệt sĩ thuộc Trung đoàn 575 pháo binh anh hùng cho xã Hòa Phong.

Đoàn pháo binh 575 có mặt khá sớm ở Mặt trận 44 Quảng Đà trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, hy sinh. Đơn vị đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn, liên tục dội bão lửa xuống đầu quân thù, lập nên những chiến công vang dội trên chiến trường khu 5 noí riêng và cả miền Nam nói chung, góp phần to lớn giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975. Từ thập niên 1960 đến 1975, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ hy sinh, được sự giúp đỡ tận tình của TP Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, Bộ Tư lệnh QK5 và nhiều đơn vị quân đội trên địa bàn, Ban liên lạc Đoàn pháo binh anh hùng 575 đã khởi công xây dựng Tượng đài chiến thắng và bia tưởng niệm hàng ngàn liệt sĩ đơn vị được xây dựng, hoàn thành bước đầu vào năm 2007. Do khó khăn nguồn kinh phí, công trình được được hoàn thiện qua từng năm, đến đầu năm 2020, UBND huyện Hòa Vang quyết định đầu tư 1 tỷ 085 triệu đồng để xây tường rào, lát gạch nhà bia, hoàn chỉnh nhà quản lý, xây bờ kè, trồng cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng, hoàn thành quần thể Tượng đài như thiết kế. Đây không chỉ là nơi ghi dấu lịch sử, biểu tượng niềm kiêu hãnh, tri ân các liệt sĩ mà còn là nới giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hiện nay, công trình nầy được giao cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hòa Phong quản lý, chăm sóc, tổ chức các hoạt động dâng hương, giáo dục truyền thống.

                                           Tin, ảnh: Nguyễn Phát