Dù không học hết cấp III (trung học phổ thông), không có bằng cử nhân Đại học Luật, nhưng không biết bằng cách nào ông Trịnh Thanh Liệt lại được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư?
Mới đây, do có đơn tố cáo luật sư Trịnh Thanh Liệt không học hết cấp 3, Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau đã vào cuộc thẩm tra xác minh. Qua xác minh, thẩm tra, Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau phát hiện trong hồ sơ cán bộ của luật sư Trịnh Thanh Liệt không có bằng tốt nghiệp THPT; không có bằng tốt nghiệp Đại học luật (cử nhân luật).
Ngày 30-12-2015, luật sư Lê Công Nghiệp-Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau ký Văn bản số 334/ĐLS, gửi Bộ Tư pháp đề nghị xem xét tiêu chuẩn hành nghề của luật sư Trịnh Thanh Liệt và nếu có cơ sở thì thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Trịnh Thanh Liệt.
Tuy nhiên, vấn đề dư luận đặt câu hỏi: Dù không bằng cấp, nhưng tại sao ông Trịnh Thanh Liệt lại được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, được Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau công nhận là luật sư trong suốt 21 năm qua mà không hề bị phát hiện?
Theo tìm hiểu, ông Trịnh Thanh Liệt có 2 bản lý lịch cá nhân, nội dung thể hiện khác nhau. Cụ thể, một bản lý lịch cán bộ-công nhân viên thì ghi quá trình công tác từ năm 1980-1985 là công nhân Nhà máy cơ khí tỉnh Minh Hải; từ năm 1985-1988 cán bộ Phòng Tổ chức Sở công nghiệp Minh Hải; từ năm 1988-1990 học lớp bồi dưỡng đại học pháp lý Hậu Giang. Trong khi đó, bản lý lịch luật sư lại ghi: từ năm 1987-1996, công tác thanh tra viên Sở Công nghiệp Minh Hải. So sánh hai bản lý lịch cho thấy “một bên ghi là cán bộ Phòng Tổ chức, một bên lại ghi là thanh tra viên”!
Liên quan đến việc cấp thẻ hành nghề luật sư, ngày 22-2-2002, luật sư Lê Minh Châu-nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau đã ký văn bản đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông Trịnh Thanh Liệt. Trong văn bản ký gửi ghi trình độ học vấn của ông Liệt là “cử nhân luật”. Về vấn đề này, luật sư Lê Minh Châu thừa nhận trước Hội đồng Khen thưởng-kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau là “có sai sót khi ký xác nhận lý lịch của luật sư Trịnh Thanh Liệt và ký bản danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề cho luật sư tỉnh Cà Mau, trong đó có luật sư Trịnh Thanh Liệt, ghi trình độ cử nhân luật là không đối chiếu hồ sơ gốc của luật sư Trịnh Thanh Liệt”.
Trước đó, tại Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018, một luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh đã đưa ra vấn đề ông Trịnh Thanh Liệt không có bằng cử nhân luật. Khi đó, ông Liệt không được đề cử để bầu vào Ban Chủ nhiệm và xin rút lui...
Quang Ngọc