Tà đạo nhảm nhí, phản động Tuy không biết chữ nhưng với nghề thầy mo, thầy cúng, bà Y Gyin (tên gọi khác là Y Ên, 1942, trú làng Kơ Tu, xã Hơ Moong, H. Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) lại có tài... lừa phỉnh những người nhẹ dạ cả tin. Trước đây khi còn ở thôn Kơ Tu (xã Hà Mòn, H. Đắc Hà, Kon Tum), mặc dù bị mù và chỉ hành nghề thầy mo, thầy cúng nhưng cuối năm 1999, chẳng hiểu sao Y Gyin lại tung tin rằng “mình đã nhìn thấy Đức mẹ Maria hiện hình”. Để lừa những người nhẹ dạ cả tin, Y Gyin còn nói như đinh đóng cột rằng Đức mẹ Maria chọn Y Gyin làm “sứ điệp” để phán truyền cho loài người!”. Từ đó Y Gyin cùng một số đối tượng khác tung ra các luận điệu bịa đặt, phản động như “Trái đất sẽ có ngày tận thế, ai tâm niệm “Đức mẹ” thì linh hồn được cứu rỗi, nếu không sẽ bị đày xuống địa ngục chịu hình phạt. Người nào đi theo “bước chân của Đức mẹ hiện hình” thì không phải lao động vẫn sung sướng, ốm đau không chữa cũng khỏi bệnh, vay vốn ngân hàng sẽ được xóa nợ”(!?). Bên cạnh đó, các đối tượng cầm đầu còn tuyên truyền, kích động mọi người “không được nhận các mặt hàng chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước, cấm tham gia các hoạt động ở địa phương...”. Luận điệu bịa đặt, phi thực tế trên được Y Kách, A Níp... chép lại và phát tán bằng tiếng Ba Na. Dựa vào Kinh thánh về Đức mẹ Maria của đạo Công giáo, các đối tượng đã sao trích lệch lạc, tự biên soạn ra các tài liệu như: “Thông điệp Đức mẹ hiện hình” hay “Sứ điệp Đức mẹ Maria”... nhằm lôi kéo, kích động giáo dân Công giáo từ bỏ đạo, không đến nhà nguyện, nhà thờ để theo tà đạo của chúng. Việc gieo rắc những điều nhảm nhí, hoang tưởng, xuyên tạc trong một bộ phận giáo dân của Y Gyin cùng một số đối tượng được phát hiện ngăn chặn, tuy nhiên như một luồng gió độc hại, thời gian vừa qua tà đạo “Hà Mòn” lại tái phát và lây lan đến một số làng, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc. Phần lớn những người bị bọn chúng lôi kéo đều là phụ nữ và là tín đồ đạo Công giáo. Y Gyin cùng một số đối tượng cầm đầu liên tục lôi kéo người tham gia hành lễ cầu nguyện, dâng hoa trái phép nhằm trông chờ vào phép thánh khi “Đức mẹ Maria hiện hình” để được ban phát những điều ảo tưởng, hão huyền. Cũng vì niềm tin mơ hồ, mù quáng, một số người bỏ lao động sản xuất, một số HS phải bỏ học khi cả thời gian dài buộc phải tham gia hành lễ. Bên cạnh đó, các đối tượng kêu gọi mọi người phải đóng góp nhiều khoản tiền bất hợp lý để rồi bị chúng chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền tà đạo của các đối tượng gây chia rẽ đoàn kết dân tộc và giữa các tín đồ tôn giáo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT và đời sống người dân. Nguy hiểm hơn, gần đây bọn phản động FULRO lưu vong đã lợi dụng tà đạo này để tập hợp lực lượng kích động chống phá, gây mất ổn định về an ninh ở một số địa bàn. **Kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc ** Sau khi bị chính quyền tỉnh Kon Tum vạch trần thủ đoạn lừa bịp, Y Gyin cùng 32 đối tượng cầm đầu cốt cán khác ở các địa phương vẫn lén lút hoạt động hoặc lẩn trốn. Cơ quan chức năng đã phát hiện, vừa qua một số đối tượng lẩn trốn đã liên lạc và nhận sự chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu FULRO lưu vong. Nhằm lôi kéo, tập hợp lực lượng hoạt động cho FULRO, chúng tuyên truyền “đạo Hà Mòn” là của người dân tộc hoặc tự nhận là “Công giáo Đê Ga” giống như trước đây bọn phản động FULRO đã dựng lên cái gọi là “Tin lành Đê Ga” để tập hợp lực lượng chống phá chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Cùng với việc lừa phỉnh những người thiếu hiểu biết, các đối tượng cốt cán trong tà đạo này thường xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, kích động người dân chống chính quyền, không nhận các chương trình hỗ trợ và không tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Tại Gia Lai, tà đạo “Hà Mòn” được các đối tượng lén lút tuyên truyền vào các xã Hà Đông (H. Đắc Đoa), Lơ Pang, Hra, Đak Djrăng (H. Mang Yang), Hà Tây (Chư Pảh), An Thanh (Đắc Pơ)... và lan truyền nhanh từ cuối năm 2009. Theo thống kê, hiện ở các xã trên đã có hàng trăm hộ với hơn 1.000 người bị lôi kéo bỏ đạo Công giáo tham gia cái gọi là “đạo Hà Mòn”. Qua tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền, đến nay một số người đã hiểu ra sự thật, bản chất phản động của Y Gyin, cam kết từ bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Riêng tại xã Hra có 20 hộ và 83 người tỉnh ngộ tự nguyện đoạn tuyệt tà đạo và quay trở về sinh hoạt đạo Công giáo thuần túy. Brô (1963, trú làng Tờ Drah, xã Lơ Pang, H. Mang Yang) là một trong những người cầm đầu việc tuyên truyền tà đạo ở Gia Lai thú nhận, sau khi tham gia truyền đạo trái phép rồi lẩn trốn, chúng nhiều lần điện thoại liên lạc với các đối tượng Nếp, Siu Djaih, Di (FULRO lưu vong) và nhận sự chỉ đạo phải thường xuyên thu thập tình hình bên trong cung cấp ra bên ngoài để chúng xuyên tạc, chống phá ta. Đồng thời phải vận động nhiều người tham gia tà đạo để củng cố, phát triển lực lượng, duy trì hoạt động FULRO, đợi thời gian tới sẽ cùng các nơi khác nổi dậy chống đối đòi lại đất của “Nhà nước Đê Ga”. Brô cũng nhận rõ việc làm sai trái của mình, cam kết từ bỏ và mong muốn mọi người trót nghe theo sự lừa bịp, phản động sớm tỉnh ngộ. Do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi sai trái của mình và tích cực vận động người lầm lỡ từ bỏ tà đạo, không tiếp tay cho bọn phản động FULRO nên Brô được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, không bị xử lý hình sự và giao cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục, kiểm điểm trước dân. Một số làng xã ở Gia Lai có tà đạo trên xâm hại, các ngành, đoàn thể và nhân dân đang tiếp tục tuyên truyền vận động quần chúng hiểu rõ bản chất lừa bịp, phản động, ảnh hưởng xấu đến ANTT và đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tà đạo trên và xử lý số cầm đầu kích động. Hải Anh (TH)