Trước khi ra làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang, Đại tá Nguyễn Xuân Khởi đã có nhiều năm là cán bộ bên Bộ CHQS. Vẫn đồng đất quê hương ấy, vẫn những người mang màu xanh áo lính ấy. Nhưng trước kia là "quân lệnh", lấy điều lệnh để xây dựng đơn vị; còn nay là "Hội vận", dùng cái bản chất Bộ đội Cụ Hồ để động viên nhau đến với Hội và xây dựng cuộc sống đời thường. Mốc son vinh dự của Tỉnh hội là tấm Huân chương Lao động hạng nhất mà Đảng và Nhà nước vừa trao tặng.
Để phát huy thành tích, năm 2014 này, anh Xuân Khởi lại cùng Thường trực, BCH và toàn thể cán bộ, hội viên thống nhất chọn chủ đề: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và tập trung vào nhiệm vụ chính trị là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng thế trận an ninh vững mạnh. Các cấp hội đã động viên 98% hội viên là đảng viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp mới và Luật Đất đai 1992 sửa đổi; tổ chức trên 1.200 buổi thông tin thời sự, học tập chính trị cho 148 ngàn lượt hội viên và nhân dân. Có trên 3 ngàn hội viên tham gia 113 buổi tiếp xúc cử tri do HĐND các cấp tổ chức với 267 ý kiến vào các nội dung “nóng” như xây dựng nông thôn mới, vấn đề đất đai, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... Các cơ sở còn làm tốt việc nắm dư luận xã hội, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, quan liêu, tham những, lãng phí được nhân dân đánh giá cao. Hội CCB xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang cùng địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời vụ truyền đạo trái phép của đối tượng Nguyễn Văn Cống, sinh 1965, thôn Vinh Sơn.
Trước tình hình ANTT trên địa bàn và việc Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, gây bức xúc trong nhân dân, Hội các cơ sở thành lập 100 tổ an ninh tự quản với gần 5.500 hội viên tham gia để bảo vệ an toàn các thôn, xóm, cụm dân cư, lễ hội địa phương, khu công nghiệp... Các tổ an ninh tự quản tham gia với công an bắt và xử lý 234 đối tượng phạm pháp các loại (trong đó có 15 vụ đánh bạc). Hội viên CCB còn tham gia hòa giải 233 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, đạt kết quả 189 vụ, xây dựng tình làng nghĩa xóm hòa đồng; phối hợp vận động 31 đối tượng đi cai nghiện tập trung, nhận giúp đỡ, cảm hóa 167 người lầm lỗi tại cộng đồng. Ở các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng, Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa, Hội CCB tham gia tuyển chọn, vận động thanh niên nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự đợt 1-2014, tặng quà, vật kỷ niệm trị giá gần 78,4 triệu đồng. Tỉnh hội có 4.286 hội viên tham gia huấn luyện dân quân tự vệ ở các xã, phường, thị trấn và cơ quan, trong đó có 433 hội viên là giáo viên trực tiếp giảng dạy. Các cơ sở Hội ở Việt Yên còn giúp đỡ, ủng hộ 340kg rau xanh cho 500 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 3 và Trường sĩ quan Chính trị về dã ngoại, giúp dân nạo vét kênh mương…
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hàng ngàn gia đình CCB đã gương mẫu hiến gần 30.000m2 đất cho địa phương để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; cùng nhân dân lao động tu sửa, nâng cấp 153km đường liên thôn, xã và gần 22km kênh mương nội đồng. Các Huyện hội Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên và Hiệp Hòa còn đảm nhận 17 công trình, thu gần 100 triệu đồng vào quỹ Hội. CCB các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Điển hình là Hội CCB Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đảm nhận 15 công trình, làm lợi 23,5 triệu đồng...
Còn một việc làm mà không thể không viết ra đây. Đó là trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội CCB tỉnh đã tổng hợp được 3.913 CCB chống Pháp (có 868 người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ), 4.066 gia đình liệt sĩ và 659 là cựu TNXP và dân công hỏa tuyến, tổng cộng có 8.638 trường hợp. Hội đã tham mưu với lãnh đạo tỉnh, tổ chức gặp mặt, tặng quà trị giá 4.181.200.000 đồng. Có lẽ Bắc Giang là một trong rất ít địa phương làm được điều này.
Thế trận an ninh nhân dân tưởng như lớn lao, trìu tượng nhưng lại bắt nguồn từ chính những việc làm của các anh. Mỗi ngày, mỗi tháng qua đi là những sự bồi đắp của các anh cho thế trận an ninh ngày càng vững chắc.
Bài và ảnh:
Tô Kiều Thẩm