Đó không chỉ là cách gọi thân thương của bà con khu phố dành cho bà Huỳnh Kim Hoa, Bí thư chi bộ khu phố 5, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Những ngày bà Hoa được bầu làm Bí thư chi bộ khu phố, đã có không ít người băn khoăn đưa ra câu hỏi: “Đàn ông là cán bộ hưu khỏe mạnh, năng nổ ở phường này thiếu gì, tại sao lại chọn bà Hoa, một phụ nữ đã ở tuổi 55 ra đứng mũi, chịu sào một khu phố “hóc búa” đang nằm trong diện xóa nghèo (có 29 hộ nghèo).
Chọn bà Hoa để gửi gắm niềm tin, Đảng ủy phường 1 đã nhìn thấy ở người phụ nữ có hơn 30 năm tuổi Đảng, hai lần bị địch bắt ở tù nhưng vẫn kiên trung, bà Hoa có quá trình phấn đấu dẻo dai, liên tục, nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận. Đến ngày giải phóng miền Nam, bà là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nö TP Mỹ Tho đến năm 2001 nghỉ hưu.
Bà Hoa nhận nhiệm vụ Bí thư chi bộ khu phố 5 giữa lúc nhiều phong trào của khu phố đang có phần sa sút. Làm thế nào để vực khu phố tiến lên ngang bằng với những khu phố khác? Câu hỏi ấy cứ xoáy trong đầu óc, khiến bà Hoa nhiều đêm không ngủ.
Bà Hoa sắp xếp công việc hằng ngày cho hợp lý, trước hết là nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề ra Nghị quyết lãnh đạo sát với thực tế… ưu tiên xuống các tổ tự quản nắm tình hình. Nhiều khi vào buổi tối, bà đi khắp khu phố với 387 hộ với 2.009 nhân khẩu, bất kể nắng, mưa. Đến với các gia đình đang trong diện xóa đói, giảm nghèo, cùng họ trao đổi, bàn bạc hướng làm ăn để nhanh chóng vượt qua túng thiếu. Gia đình nào cần vay vốn, bà Hoa cùng lãnh đạo khu phố tạo mọi thuận lợi để họ nhận đồng tiền sớm nhất, thời gian qua đã có 87 hộ vay với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt, bà Hoa còn đến với các gia đình không may có con cái sa vào tệ nạn ma túy, bà đã động viên, khuyên nhủ... Với những hoàn cảnh khó khăn, con em bỏ học giữa chừng, bà giúp đỡ động viên tạo điều kiện các cháu trở lại trường.
Thắm thoát, bà Huỳnh Kim Hoa “ăn cơm nhà vác tù và khu phố” đã được 13 năm. 13 năm, xóa 26 hộ nghèo xuống còn 3 hộ, không còn trường hợp nào nghiện ma túy, không có tệ nạn xã hội; không có bệnh dịch và sinh con thứ ba… các loại quỹ đều thu đủ và vượt, đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hiến máu nhân đạo không thiếu một người… Khu phố 5 đã được phường 1 đề nghị công nhận là khu phố xuất sắc năm 2014. Riêng chi bộ khu phố nhiều năm liên tục đạt TSVM. Cá nhân bà Hoa năm 2014 đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bài và ảnh:
Lê Hồng Lâm