Dự kiến vấn đề Biển Đông sẽ là chủ đề chính được đưa ra thảo luận tại phiên họp.

Việc tổ chức cuộc gặp trên đã được các ngoại trưởng ASEAN nhất trí tại Hội nghị không chính thức cấp bộ trưởng ASEAN bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc bởi Thái Lan hiện là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể của phiên họp này vẫn đang được các bên thương lượng.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, nước này còn dự kiến tổ chức một Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn nước, trong đó sẽ mời các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng như Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Trung Quốc.

Dự kiến các vấn đề liên quan tới hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh lương thực và an ninh đường thủy trên sông Mekong sẽ là chủ đề thảo luận./.

A Hoàng