Ủy ban cho hay, “có những bằng chứng rõ ràng của sự gian lận” ở một số điểm bỏ phiếu tại tỉnh Pa-ki-ka, Ka-da-ha và Ga-dơ-ni. Những kết quả kiểm phiếu công bố đầu tiên từ 600 điểm bầu cử, nơi tình nghi có một số biểu hiện phi nguyên tắc đều được xem xét lại. Giới phân tích cho hay, có thể phải mất nhiều tháng cho những cuộc tranh luận về cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Áp-ga-ni-xtan. Đã có nhiều tuyên bố về tình trạng gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 20-8-2009 của Áp-ga-ni-xtan.

Theo kết quả ban đầu, ông Ha-mít Ca-dai đã vượt quá mốc 50%, nghĩa là ông không phải đối mặt với lần bầu thứ hai. Tuy nhiên, nếu số phiếu bị hủy quá lớn, ông Ca-dai có thể không còn giữ đủ số phiếu ủng hộ cần thiết để tiếp tục làm Tổng thống của Áp-ga-ni-xtan.

Ủy ban cho rằng, toàn bộ phiếu bầu tại 5 điểm bầu cử ở Pat-ti-ka bị mất hiệu lực, Tại Ga-dơ-ni, và yêu cầu hủy kết quả ở 27 điểm bỏ phiếu, Kan-đa-ha là 51 điểm. Ủy ban cũng nhấn mạnh, điều tra của họ ở Ga-dơ-ni đã phát hiện ra “một số dấu hiệu gian lận”. Còn tại Ka-da-ha và Pat-ki-ka Ủy ban kết luận: “Các phiếu bầu không được tính hoặc kiểm một cách hợp pháp” Ủy ban này đã nhận được rất nhiều khiếu nại về tình trạng gian lận bầu cử.

Trước đó, cơ quan Giám sát bầu cử tự do và công bằng (FFEF) của Áp-ga-ni-xtan còn cho biết, nhiều cử tri không biết đọc đã bị các nhân viên giám sát phòng phiếu bảo bầu chọn theo yêu cầu của họ. Ngoài ra còn xảy ra tình trạng một người bỏ hơn một phiếu và cử tri chưa đủ tuổi vẫn đi bầu.

TRÍ KIÊN