CCB xã An Xuyên T.P Cà Mau cắt tỉa hàng rào cây xanh góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm.
Để đạt được thành tích trên, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân - Chủ tịch Hội CCB T.P cho rằng lực lượng CCB đã gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm nên không chỉ có sức thuyết phục nhân dân mà còn dẫn dắt phong trào. Điển hình như CCB Lê Tấn Phát, ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên. Với vai trò Bí thư chi bộ ấp, không chỉ giỏi làm kinh tế, ông còn tiên phong đóng góp công sức xây dựng xã NTM.

Vào các buổi họp chi bộ, CCB Lê Tấn Phát lồng ghép tuyên truyền những nội dung có liên quan đến chương trình xây dựng NTM tới từng đảng viên; sau đó, tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân làm theo. Ông chia sẻ: "Xây dựng NTM xét cho cùng là phục vụ lợi ích của người dân. Do đó, bản thân, gia đình tôi và bà con xã An Xuyên rất đồng tình hưởng ứng bằng cách trồng hàng rào cây xanh, làm cỏ, hốt rác, siêng làm kinh tế, xây cất nhà cho người nghèo...".

Bên cạnh đó, các hội viên CCB còn đi đầu trong việc đóng góp hàng ngàn ngày công vệ sinh môi trường, trồng hơn 10.000 cây xanh; phát quang cỏ sậy hơn 67.000 m2, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, hiến đất, làm đường, vệ sinh môi trường... và tích cực vận động gia đình, hàng xóm cùng chung tay xây dựng NTM, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Trước đây, ấp Tân Thuộc nổi cộm với nạn trộm cắp vặt. Sau thời gian trăn trở, CCB Lê Tấn Phát cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”. Từ đó, hàng trăm hộ dân trên địa bàn ấp đồng loạt mắc bóng đèn Led thắp sáng hàng ba vào ban đêm. Mừng thay, nạn trộm cắp vặt lùi dần, rồi dứt hẳn.

Từ ngày “Ánh sáng an ninh” góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn, nhân dân thường gọi các CCB một cách hình ảnh: Các bác “Ánh sáng an ninh”.

Phạm Thành Vinh