Trước thực trạng đó, Hội CCB xã Mỹ Long Bắc phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Long vận động nhân dân lắp đèn chiếu sáng theo mô hình “Ánh sáng an ninh”, góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT và ATGT. Ông Nguyễn Văn Chính-Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Long Bắc cho biết: “Được sự đồng ý của chính quyền, Hội CCB phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Long thành lập Ban vận động, tuyên truyền vận động người dân đóng góp kinh phí để gắn đèn chiếu sáng hai bên ven đường. Từ khi có đèn đường đến nay, người dân an tâm hơn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tệ nạn giảm bớt, bộ mặt các ấp trong xã văn minh hơn, vì thế mà bà con ai cũng phấn khởi ủng hộ”.
Chia sẻ về hiệu quả thiết thực của mô hình “Ánh sáng an ninh” được phối hợp triển khai trên địa bàn xã Mỹ Long Bắc, Thượng tá Phan Văn Rân-Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Long khẳng định: Nhờ mô hình “Ánh sáng an ninh” mà tình hình ANTT trên địa bàn xã Mỹ Long Bắc ngày càng được đảm bảo. Thời gian qua đã giảm đáng kể tình hình trộm cắp, tụ tập quậy phá vào ban đêm của các nhóm đối tượng. Cũng qua mô hình, cho thấy được ý thức của người dân trong việc giữ gìn ANTT trên địa bàn mình cư trú, cũng như cùng chung tay giữ vững bình yên cho vùng biên giới biển của Tổ quốc”.
Nhờ những cố gắng của các hội viên CCB và cán bộ, chiến sĩ biên phòng mà đến nay trên các tuyến đường huyết mạch của xã Mỹ Long Bắc đã tổ chức kéo dây, lắp được hơn 120 bóng đèn với chiều dài gần 4km. Nhìn những dãy đèn được gắn trên các tuyến đường, CCB Nguyễn Văn Chính vui mừng nói: “Thực sự đến nay khi mô hình phát huy được hiệu quả và người dân rất ủng hộ khiến chúng tôi cũng vô cùng phấn khởi. Mọi kinh phí để duy trì và bảo quản đường điện đều do bà con nhiệt tình đóng góp. Chúng tôi dự định trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, để “Ánh sáng an ninh” đến được với tất cả các ấp trên địa bàn của xã”.
Bài và ảnh: Lê Thảo