Ấm lòng người cao tuổi (31/12/2009)
Mùa rét năm nay, hai cụ Trần Thị Được và Nguyễn Thị Nhàn ở khu phố Thống Nhất, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái thực sự vui vì có áo ấm. Chiếc áo này không chỉ ấm vì có lớp bông lót bên trong mà ấm tình nghĩa của bà con làng xóm dành cho hai cụ, kết quả từ cuộc vận động của Chi hội NCT khu phố. Ông Vũ Ngọc Trụ, Chi hội trưởng NCT khu phố cho biết: Mặc dù là phường nằm ở trung tâm thành phố nhưng 420 gia đình ở đây hầu hết là cán bộ ngành xây dựng về hưu nên cuộc sống không mấy dư giả. Tuy nhiên, khi chúng tôi lên vận động, quyên góp với mức trung bình từ hai đến ba nghìn đồng/hội viên thì không ít gia đình tình nguyện đóng góp cả chục nghìn đồng.
Cả hai cụ Được và Nhàn đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó gia đình cụ Nhàn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Hiện hai vợ chồng cụ ở trong căn nhà gỗ lợp mái phibrô xi măng, sống nhờ tiền trợ cấp xã hội… Năm 2008, chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây tặng một chuồng nuôi lợn, kè gạch quanh nhà chống trơn, một chiếc máy xay xát tạo điều kiện giúp hai cụ có việc làm và cũng là nơi để các hộ gia đình trong phường đến thăm hỏi, giao lưu. Ngoài việc mua áo ấm tặng người cao tuổi nghèo, số tiền còn lại được góp vào quỹ hội để chi hội tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau, hiếu hỷ. Qua một năm triển khai cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo”, ngoài nguồn vận động của T.Ư Hội NCT Việt Nam từ Công ty Sơn Hà quốc tế cho NCT nghèo của huyện Trạm Tấu 31,6 triệu đồng và của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho NCT nghèo huyện Mù Căng Chải bằng 1.474 áo ấm, tỉnh Yên Bái quyên góp bằng hiện vật và tiền trị giá 3.500 áo ấm. Tính đến hết tháng 11-2009, Yên Bái đã có 97% số người cao tuổi nghèo được tặng áo và chăn ấm sử dụng trong mùa đông năm nay.
Song song với phong trào tặng áo ấm người cao tuổi nghèo, các phong trào xoá nhà tạm cho người nghèo nói chung, người cao tuổi nghèo nói riêng cũng được đặc biệt quan tâm. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh xoá được 1.500 nhà tạm, trong đó có nhiều nhà hội viên. 150/180 xã, phường xây dựng được quỹ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, trong đó quỹ thọ hơn hai tỷ đồng; quỹ chăm sóc ông bà, cha mẹ hàng tỷ đồng. Vào các ngày lễ, tết hoặc ngày kỷ niệm của NCT, các cấp Hội cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương chủ động mời y, bác sĩ tới khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người già cô đơn, hướng dẫn các cụ phương pháp tự rèn luyện sức khoẻ, điều trị bệnh của tuổi già bằng chế độ ăn uống, luyện tập thể dục dưỡng sinh… Các câu lạc bộ văn hoá văn nghệ, thơ ca cũng thu hút hàng ngàn người cao tuổi tham gia. Một số chi hội có điều kiện còn tổ chức cho hội viên giao lưu, tham quan các khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nhằm động viên các cụ sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội. Hàng năm, các cơ sở Hội tổ chức cho hội viên học tập, sinh hoạt nâng cao nhận thức về chính trị và phổ biến phương hướng hoạt động của Hội… Nhiều cụ không những là hội viên mẫu mực trong gia đình, dòng họ mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác như tổ hoà giải, tổ an ninh phòng chống các tệ nạn xã hội… Hiện toàn tỉnh có 695 cụ tham gia Ban vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; 1.560 cụ tham gia trong Ban vận động xây dựng gia đình, làng bản văn hoá, hơn 2.000 cụ trực tiếp làm công tác hoà giải và đã hoà giải thành 679 vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm, tranh chấp đất đai, ly hôn...
Thông qua hoạt động của mình, các cơ sở Hội NCT Yên Bái đã giúp NCT gắn bó với tổ chức Hội và là chỗ dựa tin cậy cho lớp trẻ học tập, noi theo.
TRỊNH SƠN