Giới chức địa phương cho hay vụ nổ xảy ra vào khoảng giờ trưa tại tỉnh Pakita nói trên nhằm vào một đoàn xe chở lính Mỹ và cảnh sát Afghanistan.

Trước đó, , ngày 29/5, các tay súng đã tấn công một văn phòng của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) tại thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, làm một nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên trụ sở ICRC bị tấn công kể từ khi tổ chức này bắt đầu hoạt động ở Afghanistan năm 1987.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người ở lối vào của trụ sở ICRC. Sau đó, một số tay súng đã lọt vào bên trong tòa nhà và đã ra vụ đấu súng với các nhân viên an ninh. Bảy nhân viên nước ngoài làm việc tại ICRC đã phải sơ tán, trong đó có 1 người bị thương.

Theo Vietnam+