8 bị can đều trú tại Hải Phòng gồm: Hoàng Văn Thảo (22 tuổi), Hoàng Huy Hợp (21 tuổi), Đỗ Quang Linh (23 tuổi), Đỗ Văn Tú (18 tuổi), Đinh Trí Mạnh (22 tuổi), Hoàng Hà Giang (28 tuổi), Lưu Trùng Dương (35 tuổi), Vũ Mạnh Hà (19 tuổi). Trong đó, Thảo và Hợp bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. 6 bị cáo còn lại tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo buộc của VKS Hà Nội, một năm trước (chiều 10/6/2009), khoảng 5.000 cổ động viên Hải Phòng đi 40 ôtô các loại và hàng trăm xe máy đi đến sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội Xi măng Hải Phòng thi đấu với đội Thể Công.

Các cơ quan tố tụng Hà Nội xác định, trước, trong và sau trận đấu, 8 bị cáo này và nhiều cổ động viên đội Xi măng Hải Phòng đã la ó, lăng mạ và tấn công cảnh sát.

Tan trận đấu, do đội nhà bị thua, họ tiếp tục gây rối cả ngoài đường phố. Trên đường về Hải Phòng, nhóm cổ động viên này còn dùng gạch đá ném vỡ ôtô của cảnh sát và cột đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 5. Một số công an trong khi làm nhiệm vụ cũng bị họ gây thương tích. Tuy nhiên, sau nhiều tháng xác minh, cơ quan điều tra không xác định ai đã gây ra thương tích cho những cảnh sát này.

Quỳnh Anh (TH)