Danh sách các đối tượng tượng bị đề nghị truy tố gồm: Hoàng Văn Thảo, Hoàng Huy Hợp, Đỗ Quang Linh, Đỗ Văn Tú (trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Đinh Trí Mạnh (trú tại Thái Bình), Hoàng Hà Giang, Lưu Trùng Dương, Vũ Mạnh Hà (trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo kết luận điều tra, từ chiều đến tối 10/6, sau khi kết thúc trận đá bóng trên sân Hàng Đẫy, các CĐV quá khích đã có hành vi gây rối trật tự công cộng kéo dài từ khi vào sân vận động Hàng Đẫy đến khi đoàn cổ động viên ra về trên QL5 - quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Khi đến cầu Chương Dương, đám đông CĐV bắt đầu đốt pháo sáng và la hét ầm ĩ. Đi đến phường Thạch Bàn, quận Long Biên, các CĐV đã dùng đá ở đường tàu ném vỡ cột đèn giao thông, sau đó xông vào đánh một người đi đường, đập phá chiếc xe máy khi khổ chủ quá hoảng hốt bỏ lại.

Cũng trên đoạn đường này, nhóm CĐV trên đã xông vào tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Cả đám đông “điên rồ” đã rất phấn khích khi đạp đổ chiếc xe đặc chủng của CSGT rồi xông vào đập phá chiếc xe.

Riêng đối tượng Hoàng Văn Thảo còn nhặt chiếc mũ bảo hiểm của CSGT, đội lên đầu rồi hò hét, nhảy múa, kích động cả nhóm. Hoàng Huy Hợp thì tích cực xông vào một cửa hàng bán nước ngọt ven đường, lấy chai ném vào cảnh sát.

Chưa hết, cả nhóm CĐV trên còn hò nhau đập phá cửa hàng xăng dầu số 83, phá vòi bơm, lấy ghế sắt của cửa hàng ném vỡ kính xe ô tô của lực lượng công an. Tới ngã tư quốc lộ 5, thuộc quận Long Biên, các đối tượng ngang ngược đứng chắn các phương tiện giao thông, gây ách tắc.

Hành vi phạm tội của đối tượng Vũ Mạnh Hà được làm rõ là đã cùng các đối tượng khác la ó, gây rối TTCC khi vừa rời sân Hàng Đẫy. Hà lấy loa pin chửi bới lực lượng CSCĐ, rồi bám vào hàng rào ngăn cách khán đài B và sân cỏ, tiếp tục chửi bới và nhổ nước bọt về phía lực lượng công an làm nhiệm vụ trên sân cỏ.

Khi CA phường đến yêu cầu nhóm thanh niên đứng đầu giải tán để tránh ùn tắc giao thông, liền bị các đối tượng xông vào đánh, giật mũ ki- pê công an. Lúc đó Hoàng Văn Thảo nhặt chiếc mũ ki- pê của công an mang lên ô tô trêu đùa, kích động các đối tượng khác.

Thấy số đông CĐV đang vây quanh một CA phường, Đỗ Văn Tú nhảy qua cửa xe ô tô, lao đến đánh khiến anh này bị rách má, gẫy răng hàm, phải đi cấp cứu, chiếc xe máy cũng bị các CĐV xông vào đập phá tan tành.

Đáng chú ý, trong số 8 đối tượng trên có Đinh Trí Mạnh là sinh viên, Hoàng Hà Giang là thủ quỹ của một ngân hàng lớn ở Hải Phòng. Các đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự.

CATP cũng cho biết, có 5 CĐV khác bị xử lý hành chính, trong đó có người do vẫn còn là học sinh, có người do ăn năn, hối hận, khai báo thành khẩn và hành vi chưa tới mức bị xử lý hình sự.

Hoàng Linh (TH)